Ông Lê Phước Vũ đứng đâu trong top nhà giàu Việt?

Pha Lê |

So với thời kỳ đỉnh cao, hiện tại, thứ hạng trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt của ông Lê Phước Vũ sụt giảm nghiêm trọng.

Phiên giao dịch ngày hôm nay, 23/11, thị trường chứng khoán trong nước có một phiên giảm điểm khi chỉ số VN-Index giảm 6,45 điểm, ở mốc 917,97 điểm. Chỉ số HN-INdex cũng sụt giảm 0.28 điểm xuống mức 104,27 điểm.

Trong "Thứ sáu đen tối này", cổ phiếu HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ làm chủ tịch tiếp tục có một phiên giảm điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, HSG tiếp tục mất 450 đồng mỗi cổ phiếu (6,1%), đang dừng lại ở mức 6.950 đồng/cổ phiếu. Điều đáng nói là, mã cổ phiếu này đã có nhiều phiên giảm điểm liên tục từ giữa năm 2017 đến nay.

Đây là mức giá thấp nhất của HSG trong vòng 5 năm trở lại đây, tính từ ngày 12/3/2013. Nếu so với mức giá giao dịch đầu năm 2018 là 24.500 đồng/cổ phiếu thì HSG đã "bốc hơi" hơn 72% giá trị, còn nếu so với mức đỉnh của cổ phiếu này xác lập ngày 6/7/2013 là 29.300 đồng thì HSG chỉ còn gần 24% giá trị.

Việc giảm giá mạnh của HSG khiến khối tài sản của ông Lê Phước Vũ cũng sụt giảm mạnh. Hiện tại, nắm trong tau hơn 41,1 triệu cổ phiếu HSG, tương đương 10,7%, ông Vũ đang sở hữu 286,2 tỷ đồng. Cộng thêm phần cổ phiếu ông đang đại diện cho Công ty TNHH MTV Tam Hỷ thì tổng tài sản trên sàn chứng khoán của ông đạt khoảng 382 tỷ đồng.

Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt cập nhật đến hôm nay, ông Vũ đang đứng ở vị trí thứ 131. Như vậy, so với thời kỳ đỉnh cao, khi khối tài sản của ông Vũ đạt hơn 1.406 tỷ đồng, đứng trong top 10 người giàu nhất Việt Nam thì ông đã tụt hơn 120 bậc.

Tại thời điểm 30/9/2018, tổng vay nợ của Hoa Sen là hơn 14.300 tỷ đồng, tăng gần 2.500 tỷ đồng (21%) sau 1 năm. Vay nợ tăng cao khiến Hoa Sen phải trả lãi vay tới 812 tỷ đồng trong năm vừa qua, trong khi năm trước lãi vay chỉ là 482 tỷ đồng.

Giưa bối cảnh muôn trùng khó khăn này, Tập đoàn Hoa Sen đã chuyển nhượng 2 thửa đất với tổng diện tích 7.156m2, một thửa 4.156m2 và một thửa 3.000m2. Giá trị chuyển nhượng theo diện tích đo đạc thực tế là gần 140 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,5 triệu đồng/m2, thu về gần 140 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại