Ông Lavrov: Nga không có bằng chứng thông đồng giữa liên quân Mỹ và IS

Công Hoan |

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng cần phải làm rõ vấn đề.

Chính quyền Moscow không có bằng chứng về sự thông đồng giữa liên quân do Mỹ đứng đầu và nhóm khủng bố IS, nhưng cần phải làm rõ vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết - theo báo chí Nga.

"Về việc liên quân phương Tây do Mỹ dẫn đầu thừa nhận rằng trong quá trình di tản dân thường, cùng với họ có thể đã để lọt khoảng 300 kẻ khủng bố IS.

Tôi nghe nói rằng hãng tin BBC đã đưa tin về con số chiến binh và những kẻ khủng bố thoát ra nhiều hơn nữa, không phải chỉ 300.

Tôi không thể nói về sự thông đồng, vì chúng tôi không có thông tin về việc đã có một thỏa thuận nào đó, nhưng bức tranh thực tế cho thấy kết quả kết quả chiến binh không hề hấn gì, đã ảnh hưởng đến tình hình. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn đúng" - ông Lavrov nói.

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng điều này phải được làm rõ.

"Hoạt động của quân đội Syria được hỗ trợ bởi không quân Nga khi truy quét tàn quân IS, tất nhiên, đã gặp những khó khăn nhất định vì nguyên nhân đó, và sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu đề ra," - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại