Nữ ứng viên tổng thống Nga "sũng nước" sau màn trả đũa của người ủng hộ ông Zhirinovsky

Tất Đạt |

Ứng cử viên tổng thống Nga Ksenia Sobchak mới đây cho biết bà đã bị đổ nước lên người và xô ngã xuống đất trong một vụ tấn công có chủ ý vào hôm qua (4/3).

Vụ việc xảy ra một vài ngày sau khi bà Sobchak hất nước lên ứng cử viên tổng thống Nga Vladimir Zhirinovsky trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.

Theo website của chương trình vận động tranh cử cho bà Sobchak, một người đàn ông đã đổ nước lên người bà trước cửa một khách sạn ở Moskva và hét lớn: "Đây là để trả thù chuyện ông Zhirinovsky". Sau đó, người đàn ông này - được cho là thành viên hội đồng thành phố Moskva - đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bà Sobchak, người trở nên nổi tiếng sau chương trình truyền hình trên truyền hình, đã trở thành ửng cử viên tổng thống, đại diện cho những người Nga chán nản với hệ thống chính trị hiện tại. Tuy vậy, bà Sobchak luôn tránh những chỉ trích cá nhân trực tiếp nhằm vào tổng thống Nga Vladimir Putin.

Zhirinovsky, thủ lĩnh 71 tuổi của Đảng Dân chủ Tự do, cũng rất nổi tiếng vì các phát ngôn tiêu cực của mình. Đây sẽ là lần thứ 6 ông tham gia tranh cử tổng thống.

8 ứng viên đã đăng kí tham gia tranh cử vào ngày 18/3 tới, trong đó có tổng thống đương nhiệm Putin.

Với tỉ lệ ủng hộ vượt mốc 80%, ông Putin vượt xa các ứng cử viên khác và được cho là sẽ dễ dàng thắng cử cho nhiệm kì lần thứ 4 của mình.

Cuộc tranh luận trên sóng truyền hình trực tiếp giữa các ứng cử viên tổng thống Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại