Nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn tử vong "có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm"

Đình Thức |

Bà Kpă H’Ven, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết bị bắn chết, có gia đình và 2 con nhưng đã li dị và có quan hệ tình cảm với nghi can Bùi Văn Hiếu.

Liên quan đến vụ Bùi Văn Hiếu (SN 1988, Phó Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) bắn chết bà Kpă H’Ven (Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết), Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã điều tra nguồn gốc 2 khẩu súng mà Hiếu sử dụng trong vụ việc.

Thượng tá Sơn khẳng định, Hiếu không được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng mà đã cạy, phá tủ đựng súng của Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết để lấy trộm.

Nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn tử vong có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm - Ảnh 1.

Người dân tập trung ở nhà nữ Phó Chủ tịch HĐND theo dõi sự việc (Ảnh: Xứ Thanh)

Ông Sơn cũng cho biết, ngoài bà Kpă H’Ven đã tử vong và Hiếu đang nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện thì vụ nổ súng không có nạn nhân khác.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm", Thượng tá Sơn nói.

Cơ quan điều tra cho biết, bà Kpă H’Ven đã có gia đình và 2 con. Tuy nhiên, bà Kpă H’Ven đã li dị chồng cách đây không lâu. Nghi can Hiếu cũng đã có vợ và 2 con.

Nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn tử vong có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm - Ảnh 3.

Trụ sở UBND phường Đoàn Kết, nơi xảy ra vụ nổ súng

Trước đó, hơn 7h sáng 3/12, UBND phường Đoàn Kết đang tổ chức chào cờ đầu tuần thì Bùi Văn Hiếu mang theo súng quân dụng vào trụ sở. Hiếu đã nổ súng thị uy khiến những người tham gia lễ chào cờ bỏ chạy tán loạn.

Riêng bà Kpă H’Ven bị trúng đạn vào chân và bị Hiếu khống chế. Đối tượng sau đó nổ súng bắn chết nữ cán bộ này rồi dùng súng tự bắn vào mình để tự tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại