Vụ bắn chết phó chủ tịch HĐND phường: Nghi can đã nổ 6 phát súng

Đình Thức |

Hiếu mang theo 2 khẩu súng và đã nổ súng bắn tổng cộng 6 viên đạn khiến bà Kpă H’ven, Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, tử vong.

Liên quan đến vụ nổ súng tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) khiến 1 người tử vong, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Chánh văn phòng Công an tỉnh Gia Lai, cho biết nghi can Bùi Văn Hiếu (SN 1988, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) đang cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

"Công an đã thu giữ được 2 khẩu súng quân dụng tại hiện trường gồm 1 khẩu AK47 và 1 khẩu K54. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc", Thượng tá Anh nói.

Vụ bắn chết phó chủ tịch HĐND phường: Nghi can đã nổ 6 phát súng - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Đoàn Kết, nơi xảy ra vụ nổ súng

Chánh văn phòng Công an tỉnh Gia Lai cũng cho hay, Hiếu đã nổ 6 phát súng. Cơ quan điều tra đã thu được 6 vỏ đạn tại hiện trường.

Trước đó vào khoảng 7h30 ngày 3/12, Hiếu mang súng vào trụ sở UBND phường Đoàn Kết nổ súng liên tục ngay trong buổi chào cờ.

Hiếu sau đó khống chế, dùng súng bắn khiến bà Kpă H’ven (SN 1987, Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) tử vong. Ngay sau khi bắn chị Kpă H’ Ven, Hiếu rút súng tự tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại