QĐ Syria bị phục kích, tổn thất nặng - Thương vong lớn, sĩ quan cao cấp thiệt mạng

N. Tuấn Sơn |

Các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ đã xác nhận một đơn vị Quân đội Syria đã bị khủng bố IS phục kích, thiệt hại nặng nề với con số thương vong lớn, bao gồm cả sĩ quan cao cấp.

Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (ISIS) tuyên bố đã giết chết 15 binh sĩ Quân đội Syria (SAA) bao gồm cả sĩ quan cao cấp. Theo đó, một đơn SAA đã bị IS phục kích ở tỉnh Deir Ez Zour, gây thương vong lớn. Đây được coi là thiệt hại nặng nề nhất kể từ đầu năm 2020 tới nay của SAA.

Các nhà ủng hổ chính phủ cũng thừa nhận đã có 9 binh sĩ Quân đội Syria thiệt mạng, bao gồm cả 2 sĩ quan cao cấp là 1 đại tá và 1 thiếu tá.

Danh tính của họ bao gồm: Đại tá Ali Fakhro; Thiếu tá Rami Zfor. Ngoài ra còn có các hạ sĩ quan, chiến sĩ Khaldon Zahr al-Din; Mohammed al-Nish; Ottoman al-N’asan; Mohammed Ibrahim; Mu’az Tyiaui; Ward Qassim; Hussein Ibrahim.

Vụ phục kích đẫm máu này được khủng bố IS thực hiện tại khu vực sa mạc Homs, nơi nằm giữa phía Tây tỉnh Deir Ezzor và phía Đông tỉnh Homs.

Gần đây, khủng bố IS đã trỗi dậy rất mạnh và chúng liên tiếp gây thiệt hại cho Quân đội Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại