Nóng: Kiatisuk chuẩn bị tiếp xúc với lãnh đạo VFF

Tiểu Mã |

Không tiết lộ rõ có bàn chuyện công việc hay không nhưng Kiatisak chia sẻ anh sẽ cùng vài lãnh đạo VFF gặp mặt khi dự chung 1 buổi trao giải của AFF.

Cách đây ít ngày, Kiatisuk đã chính thức từ chức sau 3 tháng dẫn dắt tân binh Port FC ở giải Thai League. Dự kiến trong tuần tới, Zico Thái sẽ tiến hành bàn giao nốt mọi công việc để chia tay CLB.

Ngày 21/9, HLV Kiatisuk đã có những chia sẻ với báo chí về những dự định trong tương lai. Đáng chú ý nhất chính là kịch bản anh sẽ sang Việt Nam để dẫn dắt ĐTQG.

HLV "Zico Thái" chia sẻ rằng thời gian này, anh muốn được nghỉ ngơi cùng gia đình và tìm kiếm những lời đề nghị khác. Hiện, dù đã có chứng chỉ HLV cao cấp nhất của UEFA, Kiatisak vẫn theo học bằng Pro License của AFC và sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Chiến lược gia 44 tuổi cũng thẳng thắn nói về viễn cảnh được mời sang chèo lái ĐT Việt Nam. "Zico Thái" cho biết anh đã nghe thông tin VFF muốn tìm kiếm những ứng viên là người nước ngoài và với anh, đây chính là một cơ hội và thử thách rất thú vị và hay ho.

Nóng: Kiatisuk chuẩn bị tiếp xúc với lãnh đạo VFF - Ảnh 1.

Kiatisuk đang đứng trước cơ hội khá lớn để chèo lái ĐT Việt Nam.

Quan trọng hơn, Kiatisuk còn tiết lộ rằng anh sẽ gặp Chủ tịch hoặc Tổng thư ký VFF trong sự kiện lễ trao giải AFF Awards của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á diễn ra ngày mai (23/9), tại Indonesia.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì Kiatisuk vẫn chưa nộp hồ sơ ứng tuyển vào "ghế nóng" mà đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng để lại. "Zico Thái" cũng tiết lộ thêm rằng trước đây anh vẫn liên lạc với bầu Đức nhưng thời gian gần đây thì ít hơn do bận nhiều công việc.

Khi được hỏi về việc nếu sang Việt Nam chèo lái ĐTQG, anh sẽ mang trợ lý của mình hay chọn đồng nghiệp người Việt Nam, Kiatisuk nói rằng chưa thể trả lời vào lúc này. Song, nhà cầm quân xứ Chùa Tháp khẳng định dù có dẫn dắt ĐT Việt Nam hay một đội bóng nào khác thì anh sẽ cố gắng hết sức mình để đóng góp vào thành tích của đội bóng.

Được biết sau khi có những tiết lộ ban đầu về tương lai, HLV Kiatisak gửi lời chào bằng tiếng Việt tới người hâm mộ Việt Nam và hứa sẽ dành nhiều thời gian giao lưu với độc giả trong những ngày tới và đây là động thái để người hâm mộ ở dải đất hình chữ S có thêm niềm tin rằng Zico Thái sẽ trở thành người chèo lái ĐTQG thay Hữu Thắng trong thời gian tới.

Từ 2013-2016, khi dẫn dắt ĐT U23 Thái Lan, Zico Thái trải qua tổng cộng 40 trận, thắng 28, hòa 7, thua 5, đạt tỷ lệ chiến thắng rất cao lên tới 70%.

Từ năm 2014-2017, anh dẫn dắt ĐTQG Thái Lan tổng cộng 42 trận, thắng 21, hòa 7, thua 17, đạt tỷ lệ chiến thắng khá cao là 50%.

Những chỉ số ấn tượng nêu trên cũng được cụ thể hóa bằng danh hiệu với 2 chức vô địch AFF Cup (2014, 2016), 1 HCV SEA Games (2013), 1 King Cup (2016) và lọt vào bán kết Asian Games 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại