Lý do đặc biệt khiến VFF sẽ phải chiêu mộ gấp Kiatisak

Đoàn Dự |

Tối qua, Kiatisak đã chính thức xin từ chức HLV trưởng Port FC, rộng đường tới với bóng đá Việt Nam.

Ai là HLV được người Việt yêu thích nhất?

Kiatisak đã có rất nhiều lần khiến NHM Việt Nam đau đớn, rơi nước mắt trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Lần gần nhất, anh cầm ĐTQG Thái Lan hạ gục Việt Nam tới 3-0 trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 13/10/2015 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trước đó, đoàn quân của HLV Miura chỉ thua sít sao 0-1 trên đất Thái nên không ít người kì vọng ĐTVN sẽ làm được điều gì đó trước đại kình địch tại ĐNÁ ở trận lượt về. Thế nhưng thêm 1 lần nữa, Kiatisak chứng tỏ Thái Lan vượt trội Việt Nam rất nhiều.

Nói không ngoa, Kiatisak chính là hiện thân của Thái Lan trong hơn 20 năm qua họ vượt trội Việt Nam. Thế nhưng có hề gì. Theo một cuộc khảo sát gần đây, Kiatisak không bị NHM Việt Nam ghét mà thay vào đó, họ yêu thích anh nhất.

Lý do đặc biệt khiến VFF sẽ phải chiêu mộ gấp Kiatisak - Ảnh 1.

Kết quả 1 cuộc bầu chọn xem ai xứng đáng làm người thay thế HLV Hữu Thắng trên gần 100.000 CĐV Việt Nam.

Như vậy, nếu VFF chọn Kiatisak lúc này sẽ hợp với nhiều NHM nhất và là phương án để tránh được lời ra, tiếng vào mà lại đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn.

Khi còn làm việc cho LĐBĐ Thái Lan, Kiatisak và BHL nhận mức lương 2 triệu baht/tháng (gần 1.4 tỷ đồng).

Được lòng một người "quan trọng"

Không cần nói vòng vo, người đó chính là bầu Đức. Mới đây thôi, bầu Đức còn khẳng định rằng ông vẫn sẽ luôn đứng sau ủng hộ VFF và nếu cần, ông có thể tài trợ tiền cho Liên đoàn thuê HLV ngoại. Ông nói kể cả mức lương 1 - 2 tỷ đồng/tháng cũng không phải ngại gì hết.

Thậm chí khi cao hứng, ông chủ HAGL còn nói nếu cần dẹp không cho CLB phố Núi đá V-League để lấy tiền cho VFF thuê HLV ngoại, ông cũng sẵn lòng. Tuy nhiên, bầu Đức cũng chừa lại 1 chữ "nhưng".

Lý do đặc biệt khiến VFF sẽ phải chiêu mộ gấp Kiatisak - Ảnh 3.

Kiatisak sẽ làm bầu Đức thỏa mãn như cái thời anh thi đấu ở Phố núi?

Đó là VFF phải làm những người chi tiền ra cảm thấy sướng, thấy thỏa mãn. Thế thì, gọi Kiatisak về có lẽ sẽ khiến bầu Đức thỏa mãn. Vì theo như bầu Đức từng nhiều lần tự nhận Sắc vẫn là "quân" của ông.

Về chuyên môn, nhìn từ ĐTQG Thái Lan sang, Kiatisak cũng có xu hướng chơi tấn công, đá bóng ngắn - kĩ thuật, rất hợp với lứa cầu thủ con cưng của bầu Đức.

Hợp lòng đại đa số NHM Việt Nam và hợp lòng một VIP, VFF còn chờ gì mà không ngỏ lời đến HLV Kiatisak?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại