"Nhịn" bia rượu 1 năm, người Việt mua thêm được mấy tàu ngầm Kilo

Pha Lê |

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong vòng 1 năm, người dân đã sử dụng khoảng 3,4 tỷ lít bia và 300 triệu lít rượu, tương đương khoảng 3 tỷ USD.

Hôm qua, ngày 26/9, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO đã công bố kết quả nghiên cứu về tình trạng sử dụng rượu bia ở Việt Nam.

Theo đó, mức độ sử dụng các chất kích thích này tại Việt Nam đang đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 10 khu vực châu Á và thứ 29 trên thế giới.

Điều này đồng nghĩa với việc trong vòng 1 năm, người dân đã sử dụng khoảng 3,4 tỷ lít bia và 300 triệu lít rượu (bao gồm cả rượu tự nấu). Như vậy, số tiền để chi cho việc uống bia rượu là khoảng 3 tỷ USD.

Trước đó, theo Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Bộ Công thương phê duyệt thì đến năm 2035, khi dân số Việt Nam ở mức 105 triệu người (tỷ lệ sinh ở mức trung bình) thì trung bình mỗi người Việt sẽ uống 52 lít bia, 3 lít rượu…

Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam đã từng đưa ra một con số ước tính để thấy rằng Việt Nam đang quá lãng phí cho việc uống bia, rượu.

Ông phân tích: "Dân Việt Nam uống 3 tỷ USD bia rượu một năm trong khi đó 1 tàu Kilo có giá 350 triệu USD, 1 máy bay Sukhoi 30 có giá 30 - 45 triệu USD, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 350 triệu USD.

Như vậy, nếu nhịn uống bia trong năm 2014, dân việt nam có thể với 3 tỷ USD mua thêm 02 con Kilo giá 1 tỷ USD, mua thêm 1 cặp Gepard 700 triệu USD, mua thêm một biên đội Sukhoi 12 chiếc với giá 540 triệu USD. Tổng chi phí chỉ mất khoảng 2.2 tỷ USD".

Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2020, cả nước sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu. Kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD.

Năm 2025, cả nước sản xuất khoảng 4,6 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 40%); 9,1 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD.

Năm 2035, cả nước sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 50%); 15,2 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại