Nhiều binh sĩ và nhà báo Nga bất ngờ trúng mìn của IS ở Syria: Chiến trường vẫn nhuốm máu

Anh Tú |

5 binh sỹ và 4 nhà báo Nga đã bị thương khi một quả mìn do các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) cài lại phát nổ ở miền Đông Syria.

Theo một thông báo được Bộ Quốc phòng Nga công bố tối hôm Thứ Hai (6/11), 5 binh lính Nga và 4 nhà báo khác đã bị thương khi một quả mìn do các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) cài lại phát nổ ở Deir Ezzor, miền Đông Syria.

"Ngày 6/10 khi các nhà báo Nga đang tác nghiệp tại một khu dân cư ở thành phố Deir Ezzor, một quả mìn có điều khiển đã được các phần tử khủng bố kích nổ. Hậu quả là 4 nhà báo Nga cùng 5 sĩ quan thuộc Trung tâm Hành động bom mìn Quốc tế đang làm nhiệm vụ ở đây đã bị thương", thông báo của BQP Nga cho biết.

Vụ việc xảy ra ở thủ phủ tỉnh Deir Ezzor mới được giải phóng nhưng cách xa khu vực chiến tuyến hiện nay. Các nhà báo Nga đến từ hãng truyền thông Zvezda News và NTV News đã bị nhiều mảnh văng găm vào làm bị thương nghiêm trọng.

Sau khi được điều trị tích cực bởi các bác sĩ Syria gần đó, các binh lính và nhà báo bị thương đã nhanh chóng được chuyển bằng máy bay về Căn cứ Không quân Khmeimim ở Latakia.

Hiện họ đang được các bác sĩ Nga tiếp tục chữa trị tại một bệnh viện quân y. Theo thông tin mới nhất, tất cả số người bị thương đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tuy chưa có thêm chi tiết cụ thể nào được công bố.

Video: Hai đặc nhiệm Nga kéo xe bọc thép 13 tấn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại