Nga-Syria nung "nồi hầm" Bukamal đến cực điểm: Sào huyệt rung chuyển, IS chạy hay chết!

Lê Ngọc Thống |

Khi không quân Nga làm mưa làm gió mặc sức quăng bom, phóng tên lửa mà không bị đánh trả, thì không chỉ IS mà bất kỳ đội quân nào trong điều kiện đó cũng không thể trụ được.

Tính đến giờ phút này, đã có 5 lượt Nga sử dụng máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 quăng bom vào hang ổ cuối cùng của IS tại Bukamal.

Một lượt 6 chiếc, mỗi chiếc 6 quả bom, vị chi Nga đã ném 180 quả bom vào khu vực tác chiến mà theo Bộ tổng Tham mưu Nga cho biết là quanh khu vực Bukamal.

Đó là không quân, còn Hải quân thì Nga sử dùng tàu ngầm hiện đại đã không dưới 2 lần phóng tên lửa hành trình Kalibr đời mới từ Địa Trung Hải vào Bukamal…

Ngoài ra các lực lượng Không quân Nga thường trú tại Syria tham gia tác chiến tại Bukamal là chưa tính…

Video Tu-22M3 của Nga giội bom tấn công thành trì IS tại Deir Ezzor, Syria

Phương án tác chiến đường không của Nga là gì?

Như chúng ta đã biết, thất bại trên toàn bộ chiến trường, Bukamal trở thành hang ổ cuối cùng của "Nhà nước Hồi giáo" (ISIS), vì thế Bukamal thực sự là một vị trí phòng thủ mạnh, kiên cố của IS trên 2 phương diện tinh thần và vật chất quân sự.

Về tinh thần, do IS đã bị dồn vào thế chống đỡ cuối cùng tại đây nên sẽ quyết chiến đến cùng với SAA, IS sẵn sàng thực hiện chiến thuật "liều chết" vốn đã gây ra cơn ác mộng kinh hoàng cho SAA lâu nay…chắc chắn sẽ gây ra nhiều tổn thất cho SAA khi mở cuộc tấn công vào Bukamal.

Về vật chất quân sự, Bukamal được xây dựng một hệ thống phòng ngự kiên cố, vững chắc mà trong đó không thể thiếu hệ thống hầm ngầm phục vụ cho tác chiến. Và thậm chí IS sẽ sử dụng cả VKHH là tình huống rất dễ xảy ra.

Với tình hình đó, không còn cách nào khác, không quân, hải quân Nga phải "dọn sạch bãi" thì SAA mới có cơ hội thành công.

Đầu tiên là phải đánh sập hệ thống phòng thủ vòng ngoài của IS như các hầm hào, công sự, các ổ đề kháng…nhiệm vụ này đã được giao cho TU-22M3 thực hiện. Bom mà Tu-22M3 mang đi ném sẽ có nhiều loại, nhưng không thể thiếu bom khoan, diệt hầm ngầm.

Và thực tế chúng ta đã thấy là TU-22M3 chỉ ném bom ngoại vi Bukamal như BQP Nga công bố.

Câu hỏi đặt ra là vậy thì Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr làm gì trong khi sức công phá của Kalibr không bằng bom mà TU-22M3 ném xuống?

Dễ hiểu là Nga "dọn bãi" tại Bukamal không chỉ vòng ngoài mà cả vòng trong, tức tại trung tâm Bukamal, nơi đó có các kho tàng, trung tâm chỉ huy, thông tin liên lạc... của IS. Những nơi này phải cần sử dụng vũ khí có độ chính xác cao hay vũ khí thông minh để tránh hủy diệt thành phố.

Với mục tiêu này, không chỉ sử dụng tên lửa Kalibr mà Nga sử dụng cả máy bay Su-34 ném bom KAB-1500L…để tham gia tác chiến vào trung tâm Bukamal.

Chừng nào không quân Hải quân Nga "chuyển làn" thì đó là lúc lực lượng mặt đất SAA rời vị trí, xuất phát tấn công.

Phương án tác chiến trên bộ của Nga-Syria-Iran-Iraq là gì?

Nga-Syria nung nồi hầm Bukamal đến cực điểm: Sào huyệt rung chuyển, IS chạy hay chết! - Ảnh 2.

Sau khi giải phóng hoàn toàn thành phố Deir Ezzor thì SAA đã hình thành một mũi tấn công dọc theo bời Tây sông Euphrates vào Bắc Bukamal. Mũi này rất mạnh bởi có sự tham gia của Tiger Force.

Mũi thứ 2 từ trạm nén dầu T2 sau khi đã mở toang cửa ngõ chốt chặn phía Tây của Bukamal.

Cách đây vài ngày, khi Deir Ezzor và al-Qaim của Iraq chưa giải phóng khỏi IS thì mũi này được coi như là hướng chính, nên đã xảy ra cuộc ngăn chặn của IS rất khốc liệt tại T2. Giải phóng T2, SAA chỉ còn cách Bukamal 43 km so với SDF cách 10 km.

Mũi thứ 3 từ trong lãnh thổ Iraq sát biên giới với Syria.

Cả al-Qaim và Bukamal đều nằm trên đường cao tốc chiến lược Deir Ezzor-Baghdad. Vì vậy, Bukamal là vị trí chiến lược không chỉ với Syria mà với cả Iraq và Iran là điểm kết nối mạng lưới cung cấp mặt đất liên kết Iran, Iraq, Syria và Li-băng tạo ra một "hành lang Shitte" đến Địa Trung Hải.

Nga-Syria nung nồi hầm Bukamal đến cực điểm: Sào huyệt rung chuyển, IS chạy hay chết! - Ảnh 3.

Không quân Nga tiến hành ném bom.

Không giống như Mỹ trong liên minh của họ, Baghdad đã lịch sự và cho biết đã sẵn sàng để giúp đỡ trong việc giải phóng thị trấn biên giới Bukamal, nhưng chỉ theo lời mời của Assad...Và, tất nhiên, đã có có sự xuất hiện xe tăng T-90A của SAA và lực lượng Hezbollah tại đây-lãnh thổ Iraq .

Tình thế thay đổi đã biến hướng tấn công này rất thuận lợi và mạnh vì có sự hợp đồng tác chiến giữa 3 quốc gia và đặc biệt nó chỉ cách Bukamal hơn 4 km.

Như vậy có thể nói 3 hướng tấn công đang vận động đến vị trí tập kết, trong khi Không quân và Hải quân Nga đang sử dụng hỏa lực để "dọn bãi", đánh sập toàn bộ hạ tầng quân sự của IS tại Bukamal tạo điều kiện cho lực lượng mặt đất 3 hướng xuất phát tấn công.

Bukamal đã trở thành một "nồi hầm" chịu một áp lực rất lớn. Không quân Nga làm mưa làm gió mặc sức mà không bị đánh trả, thì không một đội quân nào có thể trụ được. Một số nguồn tin nói rằng, IS đang rục rịch rút khỏi thành trì. Nếu đúng thì Bukamal sẽ được giải phóng trong vài ngày tới.

Vậy, liên minh Mỹ-SDF làm gì? Với họ chiếm được 2 mỏ dầu lớn Omar và Tanak là quá đủ, còn đánh nhau với IS là việc của người Nga. Xem ra cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" đã đến ngày cáo chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại