Người Kurd tuyên bố hạ được xe tăng Iraq, Baghdad nói quân Peshmerga "lũ lượt" đầu hàng

Tất Đạt |

Khi trận chiến chống IS không còn là tâm điểm, mâu thuẫn giữa người Kurd và chính phủ Iraq lại được hâm nóng trở lại.

Giao tranh đẫm máu

Sáng sớm ngày hôm nay (16/10, theo giờ địa phương), các sĩ quan người Kurd cho biết lực lượng này đã có cuộc giao tranh "diện rộng, toàn diện" chống lại quân đội chính phủ nhằm vào thành phố Kirkuk thuộc khu vực miền bắc Iraq, gây ra "nhiều thương vong"

Theo AP, Hội đồng An ninh Khu vực người Kurd tuyên bố quân đội Peshmerga của người Kurd đã tiêu hủy ít nhất 5 xe Humvees do Mỹ cấp cho quân chính phủ Iraq trong cuộc tấn công phía nam thành phố.

Bên trong Kirkuk, hơn 1 triệu thường dân khép chặt cửa trong nhà và thường xuyên nghe thấy những tiếng nổ phát ra liên tục như tiếng súng và tiếng tên lửa.

Chuẩn tướng Bahzah Ahmed, phát ngôn viên của lực lượng người Kurd, cho biết liên quân đã chiếm được một công ty dầu khí và nhiều khu vực công nghiệp ở miền nam Kirkuk trong trận đánh.

Quân đội Iraq được cho là đã đẩy lùi người Kurd khỏi 2 thị trấn ở Kirkuk. Nguồn: AP

Tuy nhiên, theo al-Alrabiya, Bộ Nội vụ Iraq tuyên bố chính phủ mới là lực lượng giành quyền điều hành khu vực này. Số liệu cụ thể về thương vong không được cả 2 bên tiết lộ.

AP dẫn lời tướng Ahmed cáo buộc quân chính phủ đã "đốt nhiều nhà và làm dân thường thiệt mạng" ở các khu vực Toz Khomarto và Daquq. Theo viên tướng này, quân Peshmerga cũng đã "tiêu diệt một hoặc hai xe tăng của lính Iraq".

Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể chứng thực được những thông tin nói trên.

Tuy nhiên, theo Almasdar News, quân đội Iraq đã đẩy lùi Peshmerga khỏi 2 thị trấn lớn trong cuộc chiến ở Kirkuk.

Người Kurd tuyên bố hạ được xe tăng Iraq, Baghdad nói quân Peshmerga lũ lượt đầu hàng - Ảnh 2.

Quân Iraq hành quân trong đêm. Nguồn: al-Arabiya

Almasdar dẫn nguồn tin chính phủ Iraq cho biết, từ sáng sớm 16/10, quân chính phủ Iraq – dẫn đầu bởi quân đội Iraq và Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) – đã hạ gục người Kurd tại thị trấn Kifri và Toz Khomarto.

Cũng theo những nguồn tin này, quân đội người Kurd chiến đấu dữ dội trong vài giờ đồng hồ trước khi đồng loạt buông súng, đầu hàng "số lượng lớn".

Phản ứng của các bên liên quan

Căng thẳng đã gia tăng từ khi người Kurd tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập khỏi Iraq hôm 25/9. Chính phủ Iraq phủ nhận tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu.

Mỹ đã tài trợ và huấn luyện quân đội của cả Iraq và người Kurd để chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mỹ cũng phản đối cuộc trưng cầu, cho rằng các bên nên tập trung vào tiêu diệt khủng bố.

Người Kurd tuyên bố hạ được xe tăng Iraq, Baghdad nói quân Peshmerga lũ lượt đầu hàng - Ảnh 3.

Quân Iraq hành quân trong đêm. Nguồn: al-Arabiya

Chính quyền Iraq và khu tự trị người Kurd ở phía Bắc từ lâu đã mâu thuẫn lợi ích nguồn dầu mỏ dồi dào. Những khu vực đang bị tranh chấp như Kirkuk cũng nằm trong tầm ngắm dù nằm ngoài lãnh thổ tự trị của người Kurd.

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, bà Laura Seal nói: 

"Chúng tôi ủng hộ một Iraq thống nhất. Mặc dù Chính quyền Địa phương người Kurd (KRG) đã tổ chức cuộc trưng cầu ly khai, chúng tôi vẫn cho rằng đối thoại là giải pháp tốt nhất, theo hiến pháp Iraq."

Hiện tại, Iraq đã cấm các chuyến bay quốc tế bay qua không phận khu vực người Kurd cũng như yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đóng cửa biên giới. 

Theo truyền thông người Kurd, Iran đã đóng cửa ba biên giới với khu tự trị này và đóng băng các giao dịch với 4 ngân hàng hoạt động trong lãnh thổ người Kurd.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại