Hai lực lượng chống IS quay sang đối đầu: Giao tranh Iraq - Kurdistan bùng phát

Thi Anh |

Theo nguồn tin của Sputnik, phó thủ lĩnh người Kurd ở Iraq, ông Kosrat Rasul đã ra lệnh triển khai thêm khoảng 3.000 quân thuộc lực lượng bán quân sự tới khu vực.

Giao tranh giữa quân đội Iraq và lực lượng người Kurd đã nổ ra ở phía Nam thành phố Kirkuk. Lực lượng Iraq đang tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Ông Hemin Hawrami, cố vấn cấp cao của thủ lĩnh người Kurd Masoud Barzani cho hay, cuộc đụng độ đã bùng phát khi lực lượng PMF của Iraq tìm cách tiếp cận Kirkuk từ thị trấn Taza Khurmatu, phía Nam khu vực tranh chấp.

"Tôi vừa trao đổi với các chỉ huy gần Taza Khurmatu, họ nói rằng, PMF đã hai lần tìm cách tiến công, chúng tôi đã đẩy lùi. Một chỉ huy của Peshmerga xác nhận thông tin cho biết, họ đã tập kích 4 xe thiết giáp Humvee của PMF, phá hủy cả 4 chiếc và đẩy lùi lực lượng Iraq trở lại Taza Khuramtu", ông Hawrami đăng trên Twitter.

Ông Hawrami cũng cho biết thêm, thủ lĩnh người Kurd Barzani đã ra lệnh cho lực lượng Peshmerga không khơi mào giao tranh, tuy nhiên, "nếu bất cứ binh lính nào (phe tấn công) nổ súng trước thì Peshmerga được bật đèn xanh và sử dụng mọi nguồn lực để chống trả".

Theo nguồn tin của Sputnik, phó thủ lĩnh người Kurd ở Iraq, ông Kosrat Rasul đã ra lệnh triển khai thêm khoảng 3.000 quân thuộc lực lượng bán quân sự tới khu vực. Bản thân ông Rasul cũng đã có mặt ở Kirkuk.

Trước đó, hội đồng an ninh của vùng Kurdistan thuộc Iraq tuyên bố, lực lượng quân chính phủ Iraq đã bắt đầu một cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Kirkuk, bao gồm các giếng dầu, căn cứ không quân ở phía Tây thành phố.

Khu vực này vốn thuộc quyền kiểm soát của lực lượng bán quân sự Peshmerga kể từ năm 2014, khi người Kurd tham gia vào cuộc chiến chống IS và đẩy lùi phiến quân khủng bố ra khỏi Kirkuk.

Được biết, Thủ tướng Iraq Haider Abadi đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát của nước này kiểm soát các căn cứ ở Kirkuk nhưng tránh đối đầu với lực lượng người Kurd.

Tuần trước, chính quyền Iraq yêu cầu lực lượng người Kurd rời khỏi các khu vực ở miền Nam và Tây Kirkuk để quân đội Iraq tiếp quản thành phố. Lực lượng Peshmerga đã rút quân khỏi Tuz Khurma nhưng không đồng ý rời khỏi các khu vực gần thành phố Kirkuk.

Căng thẳng đang có chiều hướng gia tăng sau khi khu vực người Kurd tổ chức trưng cầu dân ý hồi tháng trước. Kết quả bỏ phiếu cho thấy người Kurd ủng hộ việc tách khỏi Iraq và tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, chính quyền trung ương và các nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đều phản đối.

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại