Philippines: Đã tiêu diệt 2 trùm phiến quân cuối cùng còn tử thủ ở Marawi

Thi Anh |

Một trong hai thủ lĩnh phiến quân vừa bị Philippines tiêu diệt là Isnilon Hapilon, kẻ khủng bố đang bị FBI truy nã.

Hai thủ lĩnh phiến quân cuối cùng trong vụ giao tranh đẫm máu ở miền Nam Philippines đã bị tiêu diệt sau khi hàng nghìn binh lính tiến hành các cuộc tấn công nhằm giành lại những khu vực bị phiến quân ủng hộ IS chiếm giữ ở Marawi, AP dẫn nguồn quan chức Philippines cho biết.

Philippines: Đã tiêu diệt 2 trùm phiến quân cuối cùng còn tử thủ ở Marawi - Ảnh 1.

Isnilon Hapilon bị FBI truy nãy. Ảnh: FBI

Theo nguồn tin của AP, Isnilon Hapilon, một trong những nghi phạm khủng bố bị FBI truy nã gắt gao nhất, và Omarkhayam Maute đã bị giết trong một trận đấu súng và thi thể của 2 đối tượng này được phát hiện vào hôm nay, 16/10, tại Marawi.

Tháng trước, các lãnh đạo quân đội Philippines tiết lộ rằng, 3 thủ lĩnh phiến quân, những kẻ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngày 23/5 đã bị tiêu diệt nhưng Hapilon và Maute, 2 thủ lĩnh còn sống sót vẫn tiếp tục lãnh đạo đợt kháng cự cuối cùng.

Hơn 1000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài 5 tháng qua tại Marawi, trong đó hơn 800 trường hợp là phiến quân.

Đại tá quân đội Philippines Romeo Brawner cho hay, còn khoảng 40 phiến quân đang cầm cự ở khu dân cư nhỏ bên hồ Lanao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại