Người giàu Trung Quốc tìm người Mỹ đẻ thuê “nóng” trở lại

An Vinh |

Một nhà nghiên cứu của Tổ chức Di sản Mỹ cho biết ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc giàu có thuê phụ nữ Mỹ làm người đẻ thuê đang là mối đe dọa an ninh của quốc gia này.

"Chúng tôi không biết những đứa trẻ này là ai", Emma Waters, cộng tác viên nghiên cứu Di sản và là thành viên khách thăm của Diễn đàn Phụ nữ Độc lập Mỹ.

Theo Waters, ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc đã qua tuổi sinh đẻ thuê người Mỹ đẻ thuê vì phương pháp sinh sản này là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Bà nói, mặc dù nhiều người trong số những cá nhân Trung Quốc này có thiện chí theo đuổi quyền làm cha mẹ, song thực tế này tạo ra một con đường dài hạn để Bắc Kinh thâm nhập sâu hơn vào các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ mà không bị phát hiện.

Người giàu Trung Quốc tìm người Mỹ đẻ thuê “nóng” trở lại - Ảnh 1.

Ngày càng có nhiều người giàu Trung Quốc tìm kiếm người Mỹ đẻ thuê. Ảnh: Reuters

Sau nhiều thập kỷ áp dụng chính sách "một con" nghiêm ngặt, chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng các quy định về kế hoạch hóa gia đình vào năm 2015, cho phép các cặp vợ chồng sinh thêm con. Một số tỉnh cũng đã thay đổi luật của họ để cho phép các cá nhân chưa lập gia đình được đăng ký con cái và đăng ký các dịch vụ phúc lợi xã hội.

Theo Waters, những thay đổi này đã thúc đẩy xu hướng công dân Trung Quốc tìm kiếm người nước ngoài. Cô cho biết hiện nay họ đại diện cho hàng trăm khách hàng của các cơ quan hỗ trợ sinh sản mỗi năm, mặc dù rất khó theo dõi số liệu chính xác vì chúng không được báo cáo.

Waters cho biết các phôi được tạo ra ở Trung Quốc hoặc ở Mỹ trước khi chúng được cấy vào "người mang thai hộ, người sau đó sẽ mang chúng đến Mỹ khi sinh". "Những đứa trẻ của công dân Trung Quốc được duy trì đầy đủ các quyền của công dân Mỹ, mặc dù chúng sẽ lớn lên ở Trung Quốc".

Waters cho biết việc mang thai hộ được trả tiền ở Mỹ chỉ hợp pháp ở một số bang và không bang nào yêu cầu báo cáo hợp đồng với người nước ngoài. Ngoài ra, không có luật liên bang nào tồn tại xung quanh việc thực hành.

Mặc dù không lưu giữ hồ sơ chính thức, các phòng khám đẻ thuê ở California dường như là tâm điểm của cái mà Waters gọi là ngành công nghiệp "đẻ thuê tử cung của người Trung Quốc". Các cơ quan mang thai hộ ở bang này đề nghị họ sinh hàng trăm em bé, nếu không muốn nói là nhiều hơn, cho cha mẹ người Trung Quốc mỗi năm

Waters nói: "Thật đáng sợ khi việc mang thai hộ ở California là một trong những công nghệ tiên tiến nhất và dễ dàng nhất khi nói đến việc bỏ qua bất kỳ rắc rối pháp lý nào".

Waters đã tìm thấy các trang web của một số cơ quan đẻ thuê ở California chỉ cung cấp tiếng Anh và tiếng Quan Thoại (ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc) làm lựa chọn ngôn ngữ của họ và 3 phòng khám có văn phòng được liệt kê ở Trung Quốc. Một cơ sở tự quảng cáo mình là "điểm đến hàng đầu để mang thai hộ quốc tế".

Bà Waters cho rằng, đã đến lúc Quốc hội Mỹ cần có luật theo dõi các hợp đồng mang thai hộ đối với người nước ngoài để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại