Người đàn ông 39 tuổi đau đầu, tưởng do công việc, hóa ra 'thủ phạm' nguy hiểm hơn rất nhiều

Trà My |

Khi bị đau đầu, người đàn ông 39 tuổi tưởng nguyên nhân là làm việc quá sức. Khi cơn đau đầu không dứt, anh đã đi chụp MRI.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Đau đầu kéo dài 

Tháng 2 năm nay, Ricky Smith, 39 tuổi, sống tại Anh, bắt đầu bị đau đầu từng cơn. Lúc đó, anh cho rằng nguyên nhân là làm việc quá sức.

Nhưng những cơn đau đầu kéo dài suốt hai tuần. Người bạn đời của anh, Katrina Binfield, khuyên anh nên đến gặp bác sĩ.

Katrina nhớ lại các triệu chứng của Ricky: "Anh ấy bắt đầu bị đau đầu liên tục trong vài tuần. Lúc đầu chúng tôi nghĩ có thể là do virus. Ngay trước đó, tôi bị ốm, nhưng bệnh của anh ấy kéo dài hơn tôi".

"Anh ấy là một người chăm chỉ và không bao giờ nghỉ phép, nhưng anh ấy bắt đầu gọi điện báo nghỉ ốm và chỉ ngồi quanh nhà. Tôi nói với anh ấy rằng 'Rick, anh đang rất khác’ và ‘Anh cần đi khám’."

Người đàn ông 39 tuổi đau đầu, tưởng do công việc, hóa ra 'thủ phạm' nguy hiểm hơn rất nhiều- Ảnh 1.

Ricky Smith, 39 tuổi, và người bạn đời Katrina Binfield.

Tuy nhiên, sau khi đi khám lần đầu tiên, các bác sĩ chỉ khuyên Ricky uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều hơn, theo lời kể của cặp đôi.

Ảnh chụp MRI phát hiện điều gây sốc

Khi cơn đau đầu tiếp tục, Katrina yêu cầu Ricky đi kiểm tra mắt, lúc đó bác sĩ nhãn khoa nhận thấy có máu sau cả hai mắt của anh.

Anh được chuyển đến Bệnh viện Maidstone. Tại đây, ảnh chụp CT cho thấy có một khối u đáng lo ngại trong não.

Tuy nhiên, phải đến khi Ricky được chuyển tới Bệnh viện King's College ở London, anh mới phát hiện ra nguyên nhân gây sốc.

Tại đây, ảnh chụp MRI xác nhận Ricky mắc u nguyên bào thần kinh đệm. Do vị trí của khối u nên Ricky không thể được phẫu thuật, các bác sĩ cho biết. Anh và Katrina đã vô cùng bàng hoàng trước chẩn đoán này.

U nguyên bào thần kinh đệm là một trong những bệnh u não nguy hiểm nhất, hình thành chủ yếu từ các tế bào hình sao bất thường kết hợp với hỗn hợp các tế bào khác, bao gồm cả mạch máu, tế bào não đã hoại tử, không đồng nhất và còn có thể thay đổi theo thời gian.

U nguyên bào thần kinh đệm thường bắt nguồn từ chất trắng của não bộ và có tính thâm nhiễm, xâm lấn, di căn đến các vùng lân cận, thậm chí lan xuống khu vực tủy sống.

Katrina nói: "Bác sĩ nói với chúng tôi rằng đây là một dạng ung thư nguy hiểm và Ricky sẽ chỉ còn sống được 15 tháng nữa".

"Họ nói rằng Ricky cần một cuộc sinh thiết mà anh ấy đã thực hiện vào thứ Sáu, mọi việc diễn ra rất tốt. Chúng tôi đang chờ xem Ricky có thể thực hiện phương pháp điều trị nào để kéo dài sự sống".

Tuần trước, Katrina, 41 tuổi, đã báo tin này cho các con của họ, Louie, 8 tuổi, Karson, 5 tuổi và Arlo, 2 tuổi.

Cô nói: "Arlo còn quá nhỏ để hiểu nhưng tôi đã ngồi cùng Louie và Karson vào tuần trước. Louie là một người có tâm hồn nhạy cảm nên tôi thực sự lo lắng cho con. Con tôi đứng dậy, ôm tôi và nói 'Mẹ đừng lo, chúng ta sẽ chiến đấu với chuyện này'."

Người đàn ông 39 tuổi đau đầu, tưởng do công việc, hóa ra 'thủ phạm' nguy hiểm hơn rất nhiều- Ảnh 2.

Ricky chụp ảnh cùng con trai.

"Karson và tôi đã khóc và Karson lấy khăn giấy lau mắt cho chúng tôi. Tôi vẫn có cảm giác như điều này không thể xảy ra với chúng tôi".

Cô nói thêm: "Lúc này, cuộc sống của chúng tôi rất bất ổn. Có những ngày Ricky bối rối và hay quên, có những ngày tôi có thể nhìn thấy những thay đổi ở anh ấy".

"Điều đó thực sự khó khăn, tôi đang chứng kiến bạn đời của mình thay đổi ngay trước mắt mình".

Bạn bè của cặp đôi đã lập một trang GoFundMe với hy vọng quyên góp được 75.000 bảng Anh (~2,3 tỷ đồng) để chi trả cho việc điều trị cũng như tổ chức sinh nhật lần thứ 40 cho Ricky và tổ chức một đám cưới cho cặp đôi. Hiện, trang này đã quyên góp được hơn 74.000 bảng Anh.

Triệu chứng của u não

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng phổ biến của u não bao gồm:

- Đau đầu

- Động kinh

- Thường xuyên cảm thấy buồn nôn, nôn và buồn ngủ

- Thay đổi về tinh thần hoặc hành vi, chẳng hạn như vấn đề về trí nhớ hoặc thay đổi tính cách

- Suy nhược tiến triển hoặc tê liệt ở một bên cơ thể

- Vấn đề về thị giác hoặc lời nói.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng không giải thích được, bạn nên nói chuyện với bác sĩ gia đình.

(Theo Express)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại