Ngứa da dầu, người đàn ông qua đời sau 3 tháng: 4 cơn ngứa cảnh báo bệnh nặng hoặc ung thư

MỸ DIỆU |

Đừng bỏ qua khi cơ thể có biểu hiện bất thường hoặc ngứa ngáy kéo dài, đó có thể là lời cảnh báo từ cơ thể.

Anh Tiêu, 34 tuổi ở Trung Quốc, là nhà thiết kế quảng cáo, càng về cuối năm, càng có nhiều dự án và việc tăng ca để kịp bản phác thảo là điều bình thường. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng có một điều khiến anh khó chịu, đó là tình trạng ngứa ngáy da đầu.

Trên thực tế, triệu chứng này đã từng tồn tại trước đó, nhưng nó chỉ xảy ra khi ngủ vào ban đêm, gần đây tần suất xuất hiện nhiều hơn, nhưng anh không quá để tâm đến nó vì bận rộn.

Mãi đến khi càng gãi thì càng ngứa, gàu càng nhiều, bám thành từng mảng trên quần áo, trông anh rất luộm thuộm, anh mới đành phải bảo vợ đi hiệu thuốc kê toa một số loại dầu gội chống ngứa.

Nhưng gội nửa tháng cũng không có tác dụng, cộng với tiến độ công việc, anh Tiêu càng lo lắng, da đầu đỏ bừng và rất cáu kỉnh.

Một hôm đi ăn với vợ, vợ anh bỗng hỏi: " Anh sụt cân à? Mặt anh hóp lại kìa ". Anh Tiêu đáp: " Có à? Có thể. Anh bận quá... ". Anh ho khan mãi mới nói xong, sau đó nhanh chóng lấy thuốc cảm trong túi ra uống rồi mới từ từ bình tĩnh lại. " Anh bị cảm lạnh hoặc viêm amiđan làm ho liên tục ".

Ngứa da dầu, người đàn ông qua đời sau 3 tháng: 4 cơn ngứa cảnh báo bệnh nặng hoặc ung thư- Ảnh 1.

Vợ anh lo lắng cho sức khỏe của chống và đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra sau khi ăn, kết quả cho thấy anh Tiêu một căn bệnh khiến mọi người phải kinh ngạc - căn bệnh hiếm gặp về hệ bạch huyết.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng vì đã ở giai đoạn nặng nên anh Tiêu cuối cùng cũng không qua khỏi.

Câu chuyện của anh Tiêu là hồi chuông cảnh tỉnh mọi người đừng bỏ qua khi cơ thể có biểu hiện bất thường hoặc ngứa ngáy kéo dài, có thể là lời cảnh báo từ cơ thể.

4 cơn ngứa cảnh báo bệnh nặng hoặc ung thư

Nhiều người thường không chú ý nhiều đến những cơn ngứa trên cơ thể, có thể cho rằng da bị khô, hoặc chỉ bôi một ít thuốc mỡ chống ngứa rồi quên mất, tuy nhiên, ngứa cục bộ đôi khi có thể là dấu hiệu của bệnh tật.

1. Ngứa toàn thân

- Bệnh tiểu đường

Không phải tất cả bệnh nhân tiểu đường đều sẽ bị ngứa da, thông thường chỉ có 15-35% bệnh nhân gặp phải triệu chứng này, vùng ngứa tập trung ở nách và đùi, trong đó, bệnh nhân béo phì thường bị ngứa cục bộ.

- Urê huyết

Ngứa da cũng là một triệu chứng phổ biến của chứng tăng urê huyết, thường xảy ra ở cẳng tay và lưng trên, trầm trọng hơn khi bệnh tiến triển. Tần suất các cơn bệnh cao hơn vào ban đêm, trường hợp nặng có thể xảy ra thường xuyên suốt cả ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

- Bệnh tuyến giáp

Tổn thương tuyến giáp có thể gây ra sự thay đổi nồng độ hormone tuyến giáp, ví dụ người bệnh cường giáp sẽ tiết ra một lượng lớn hormone tuyến giáp dẫn đến giải phóng histamine, gây ngứa và phù nề, đặc biệt là vào mùa hè. Da của họ dễ bị khô, gây ngứa, đặc biệt là vào mùa thu đông, khi cảm giác ngứa ngáy rõ rệt ở phía trước bắp chân.

- Ung thư gan

Dữ liệu lâm sàng cho thấy 40 -60% bệnh nhân mắc bệnh gan sẽ bị ngứa da. Nguyên nhân là do bệnh gan ảnh hưởng đến sự hoạt động kém hiệu quả của hệ thống giải độc… Khi độc tố trong cơ thể phản xạ lên da, triệu chứng ngứa sẽ xuất hiện như một lời cảnh báo.

2. Ngứa quanh hậu môn

Nhiều người cho rằng ngứa quanh hậu môn có thể là do vấn đề vệ sinh, bệnh trĩ, bệnh chàm quanh hậu môn… Tuy nhiên, nếu vùng ngứa kèm theo tiết dịch, khó chịu, chảy máu, đau... thì đó có thể là triệu chứng của ung thư trực tràng.

Ngứa da dầu, người đàn ông qua đời sau 3 tháng: 4 cơn ngứa cảnh báo bệnh nặng hoặc ung thư- Ảnh 2.

3. Ngứa mũi

Ngoại trừ dị ứng hoặc kích ứng dị vật khác, ngứa mũi đột ngột không rõ nguyên nhân kéo dài, kèm theo ù tai, thị lực kém, giảm trí nhớ, buồn nôn... cũng có thể là triệu chứng của khối u não.

4. Ngứa ở ngực hoặc nách

Thường xuyên ngứa ở ngực hoặc nách mà không bị đỏ hoặc sưng có thể là dấu hiệu của ung thư vú hoặc ung thư hạch. Các khối u có thể chèn ép các dây thần kinh và mạch máu xung quanh, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu và dòng bạch huyết ở ngực, đồng thời kích thích các đầu dây thần kinh ở da, gây tắc nghẽn cục bộ, phù nề, ngứa và các bất thường khác.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, The Healthy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại