Nghiện đồ chiên rán, người phụ nữ nhập viện với gần 500 viên sỏi mật

Chi Lê |

Bởi vì thói quen ăn uống không lành mạnh, người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu lấy ra tới 468 viên sỏi mật.

Theo International Business Times, bệnh nhân có gần 500 viên sỏi trong túi mật là bà Trần, 58 tuổi. Bà tới cấp cứu tại Bệnh viện Kinh đô ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khi có cơn đau bụng bất thường không dứt.

Theo bác sĩ Thẩm Trương Nghị, người trực tiếp điều trị cho bà Trần, nhóm phẫu thuật viên thực sự bị sốc khi thấy túi mật bệnh nhân cồng kềnh nguy hiểm và sau đó lại lấy ra tới 468 viên sỏi mật. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bà Trần đang dần hồi phục.

Nghiện đồ chiên rán, người phụ nữ nhập viện với gần 500 viên sỏi mật - Ảnh 1.

Số sỏi lấy ra từ túi mật của bà Trần (Ảnh: Daily Mail)

“Nhìn kết quả siêu âm chúng tôi cũng nhận thấy túi mật của cô ấy to bất thường, có khả năng chứa sỏi, nhưng tôi không thể tưởng tượng được lại có quá nhiều sỏi như vậy trong một chiếc túi chỉ bé bằng nắm tay”, bác sĩ Thẩm cho biết.

Bà Trần từng được chẩn đoán có thể mắc bệnh sỏi mật cách đây 17 năm. Tại thời điểm đó, bác sĩ khuyên bà thay đổi thói quen ăn uống không lành mạnh.

Nhưng, bà Trần bỏ qua lời khuyên đó, tiếp tục sử dụng các loại thực phẩm chiên, rán, đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe.

Bà cho rằng, thói quen thường xuyên tập thể dục của mình là đủ tốt cho sức khỏe. Nhưng, những viên sỏi vẫn cứ tích dần trong túi mật của bà, khiến bà bị đau bụng dữ dội hơn.

Nghiện đồ chiên rán, người phụ nữ nhập viện với gần 500 viên sỏi mật - Ảnh 2.

Bà Trần hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật (Ảnh: Daily Mail)

Trước đó, một sự việc tương tự từng xảy ra ở Ấn Độ vào tháng 12/2017.

Nhóm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Jeevan Jyoti, lấy 148 viên sỏi từ túi mật một bệnh nhân Huma Bai. Những viên sỏi túi mật có kích thước lớn, có viên sỏi to như bắp rang bơ.

(Nguồn: International Business Times, Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại