Nghịch súng cao su tự chế, bé trai 11 tuổi vỡ thủy tinh thể

An Khê |

Bé Phạm Đức Nguyên (11 tuổi, Hưng Yên) trong lúc nghịch súng cao su gỗ tự chế bị viên sỏi bắn trực tiếp vào mắt gây vỡ thuỷ tinh thể.

Trò nghịch dại gây tai hại

Chị Thuỷ - mẹ Nguyên kể lại: Hôm đó vào chủ nhật cuối tuần, trong lúc chị đang ở nhà làm bếp thì Nguyên cùng đám trẻ con hàng xóm chơi bên ngoài. Khoảng hơn 10 đứa tầm tuổi Nguyên với 3 cây súng cao su gỗ tự chế. Chúng dùng viên sỏi làm đạn bắn nhau. Trong khi mấy đứa bé chỉ bị bắn vào tay, chân thì Nguyên không may bị bắn thẳng vào mắt trái.

Nghịch súng cao su tự chế, bé trai 11 tuổi vỡ thủy tinh thể - Ảnh 1.

Ths.Bs Mai Thị Anh Thư – Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

Lúc đó mắt Nguyên không chảy máu, lại sợ bố mẹ mắng nên đám trẻ con không nói lại với người lớn và tiếp tục chơi. Vài giờ sau thì mắt trái bắt đầu mờ dần đến khi không nhìn thấy gì Nguyên mới về nhà. Gia đình vội vàng đưa em vào bệnh viện tỉnh và được chẩn đoán chấn thương nặng, buộc phải chuyển viện lên tuyến Trung ương.

Nhớ lại tâm trạng lúc đó, chị Thuỷ vẫn còn run rẩy: "Chân tôi đứng không vững, vừa sợ vừa lo, biết là trò nghịch dại của trẻ con nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà trách mắng, chỉ hy vọng duy nhất là cứu mắt con không bị mù".

Sau khi thăm khám, Nguyên được điều trị tích cực và cách 2 ngày tái khám một lần để theo dõi tình trạng bệnh. Nhỏ thuốc được một tuần, mắt Nguyên đỡ sưng nề nhưng vẫn mờ nhiều, lúc này bác sĩ phát hiện mắt trái của Nguyên bị vỡ thuỷ tinh thể, phải phẫu thuật thay thuỷ tinh thể mới, nếu không sẽ bị mù.

"Cứ nghĩ mắt con ổn hơn khi đỡ sưng nề đau nhức, ai ngờ tình trạng vẫn rất nặng. May mắn là gia đình luôn theo sát chỉ định của bác sĩ nên phát hiện kịp thời tiến triển bệnh của con", chị Thuỷ chưa hết bàng hoàng kể lại.

Thể thủy tinh bị vỡ có thể gây biến chứng dẫn đến mù loà

Ths.Bs Mai Thị Anh Thư – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết: Chấn thương đụng dập nhãn cầu này thường không gây chảy máu ra ngoài nhưng có thể gây xuất huyết nội nhãn, tổn thương thể thủy tinh cũng như các cấu trúc khác của mắt, có thể gây giảm hoặc mất thị lực hoàn toàn. Vì vậy, bệnh nhân cần phải được theo dõi và tái khám theo đúng chỉ định của bác sĩ hoặc khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường sau chấn thương va đập.

Với bệnh nhân Nguyên bị vỡ thủy tinh thể do lực tác động mạnh của viên sỏi bắn trực tiếp vào mắt, bệnh nhân cần phải phẫu thuật lấy thuỷ tinh thể bị vỡ. Sau khi mắt ổn định sẽ tiến hành thay thể thuỷ tinh mới, giúp hồi phục phần nào thị lực cho mắt sau chấn thương.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần phải đi kiểm tra mắt định kỳ, thường xuyên theo dõi tình trạng mắt đề phòng những biến chứng có thể xảy ra như phản ứng viêm sau mổ, hở vết mổ, lệch thể thủy tinh nhân tạo…

Cũng theo Ths.Bs Mai Thị Anh Thư, để đề phòng các chấn thương về mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mọi người nên chú ý bảo vệ mắt trong các hoạt động lao động, sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ chưa ý thức được nguy hiểm xảy ra nên người lớn phải hết sức để ý, không để trẻ chơi các vật sắc nhọn, không vừa cầm đồ vừa chơi, vừa chạy sẽ nguy hiểm có thể gây sát thương. Cần giáo dục và hướng dẫn cho con cách phòng tránh tai nạn dẫn đến tổn thương mắt và phải thông báo ngay với thầy cô, cha mẹ nếu gặp phải chấn thương tại mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại