Nghịch chơi đèn laser, cậu bé bị thủng võng mạc

Chi Lê |

Một cậu bé người Hy Lạp bị tổn thương vĩnh viễn ở mắt trái do chiếu đèn laser vào mắt.

Theo CNN, mắt trái của cậu bé có một lỗ hổng lớn ở điểm vàng - khu vực nhỏ trong võng mạc có vai trò quan trọng giúp con người nhìn rõ nét, có thể đọc sách và lái xe…

Các bác sĩ cho biết, do bỏng laser, các dây thần kinh hấp thụ ánh sáng trong mắt trái của cậu bé hoàn toàn bị hư hại. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi phẫu thuật cậu bé cũng sẽ không thể nhìn thấy gì.

"Chúng tôi nhận thấy hai vết thương dạng lỗ hoàng điểm, tuy có thể được điều trị bằng phẫu thuật nhưng nó đi kèm với nguy cơ 100% đục thủy tinh thể, làm cho thị lực mờ đi.

Tầm nhìn của cậu bé được đo ở 20/20 ở mắt phải và 20/100 ở bên trái.

Lỗ hoàng điểm xảy ra khi có một vết rách nhỏ trong hoàng điểm, vùng nằm ở trung tâm của mô nhạy cảm với ánh sáng – võng mạc.

Lỗ hoàng điểm gây ảnh hưởng đến tầm nhìn khi bạn nhìn thẳng vào một thứ gì đó chẳng hạn như sách hoặc tivi.

Thay vì nhìn thấy rõ ràng, thị lực trung tâm của bạn có thể bị mờ đi, xuất hiện điểm đen hoặc khoảng trống trong tầm nhìn trung tâm.

Nghịch chơi đèn laser, cậu bé bị thủng võng mạc - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp cho thấy mắt cậu bé bị tổn thương nặng do bỏng laser (Ảnh: CNN)

Theo GS. Androudi, bà nghi ngờ rằng bệnh nhân từng bị tổn thương mắt của mình trước đó ít nhất khoảng một năm trước khi tới bệnh viện điều trị.

"Nhưng ngay cả khi cậu bé được đưa đến sớm hơn, chúng tôi cũng không có liệu pháp nào có thể khắc phục được mắt trái cho cậu bé", GS Androudi cho biết.

Mười tám tháng sau khi cậu bé tới bệnh viện chữa trị, đôi mắt cậu vẫn chưa có tiến triển gì mới. Tia laser chứa nhiệt lượng đã gây tổn thương nặng cho mắt.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ từng ra quyết định hạn chế việc bán các bút chỉ laser trên toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, các quyết định này không được thực thi và những chiếc bút laser rất dễ dàng để mua hàng trực tuyến.

"Thông thường, bút chỉ có đèn laser có công suất nhỏ hơn 5 milliwatts và chúng ít gây hại hơn.

Nhưng, những sản phẩm như vậy thường bị ghi nhãn sai, bản thân các nhà sản xuất thay vì dùng đèn có công suất 5 milliwatts, họ tăng lên 10, 50 milliwatts hoặc thậm chí cao hơn", Tiến sĩ Peter Gehlbach, Giám đốc Trung tâm đo thính lực Wilmer cho biết.

Bút laser hoặc đồ chơi có gắn đèn laser là những vật dụng đặc biệt nguy hiểm.

Tia laser xanh lam nguy hiểm hơn laser màu cam đỏ bởi vì chúng phát ra ánh sáng gần 550 nanomet - bước sóng mà mắt người nhạy cảm nhất" - GS Androudi cho biết.

Qua trường hợp của cậu bé Hy Lạp, các chuyên gia cảnh báo bậc cha mẹ khi sử dụng bút chỉ laser cho công việc thì nên giữ chúng xa khỏi tầm tay của con trẻ. Không cho trẻ chơi với tia laser trong bất kì trường hợp nào vì nó không phải là đồ chơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại