Nghị sĩ Dân chủ yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ tổ chức tranh luận về tuyên chiến với Syria

Hải Võ |

Hạ nghị sĩ Dân chủ, lãnh đạo thiểu số Nancy Pelosi viết thư cho Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan để yêu cầu ông triệu tập ngay một phiên tranh luận, trong khi Quốc hội Mỹ sắp tạm nghỉ.

Bà Nancy Pelosi kêu gọi các lãnh đạo đa số và thiểu số của đảng Cộng hòa ủng hộ tổ chức phiên tranh luận về quyết định tấn công Syria của Tổng thống Donald Trump. Sau ngày thứ Sáu (7/4), Hạ viện Mỹ sẽ tạm nghỉ trong 2 tuần.

"Hành động của Tổng thống cùng bất kỳ phản ứng nào tiếp theo đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình ngay," bà viết trong thư gửi ông Ryan.

Bà Pelosi chỉ trích các hành động của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad "đã đặt ông Assad ra ngoài vòng tròn hành vi văn minh của con người". Bà nói, Quốc hội Mỹ có trách nhiệm, theo hiến pháp Mỹ, cần phải tuyên chiến.

"Quốc hội phải thực hiện nghĩa vụ mà Hiến pháp trao cho, để tổ chức phiên tranh luận về Ủy quyền Sử dụng Lực lượng quân sự chống lại một quốc gia có chủ quyền," Hạ nghị sĩ bang California viết

"Cũng thương tâm giống như vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Assad vào chính người dân của mình, cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ không được giải quyết chỉ bằng vụ oanh kích trong một đêm," bà kêu gọi.

"Các vụ giết chóc sẽ chưa dừng lại chừng nào chưa có một giải pháp chính trị toàn diện để chấm dứt bạo lực."

Người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan chưa đưa ra bình luận về đề xuất trên. Nhiều thủ lĩnh của Hạ viện, bao gồm bà Pelosi, ủng hộ quyết định phóng tên lửa vào căn cứ không quân Syria của ông Trump, đồng thời cho rằng các hành động tiếp theo cần được tranh luận và thông qua tại Quốc hội.

Trong khi đó, một số thành viên đảng Dân chủ hoặc Dân chủ tự do chỉ trích Tổng thống ra lệnh tiến hành vụ tấn công mà không xin sự chấp thuận của Quốc hội là vi hiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại