Nga đóng băng đường dây nóng về an toàn bay ở Syria với Mỹ

Hải Võ |

Đây là hành động cụ thể đầu tiên từ Nga, sau khi Điện Kremlin lên án vụ Mỹ bắn tên lửa vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria là "xâm lược một quốc gia có chủ quyền".

Thông báo được Bộ ngoại giao Nga đưa ra vào sáng nay, 7/4 (giờ địa phương).

Thỏa thuận an toàn bay giữa Nga-Mỹ, cụ thể là đường dây nóng nhằm giúp hai nước tránh các cuộc đụng độ khi hoạt động trên vùng trời Syria, được ký kết ngày 20/10/2015, gần 1 tháng sau khi các chiến đấu cơ Nga chính thức tham gia không kích nhằm vào các tổ chức khủng bố ở Syria theo đề nghị từ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Hãng AP (Mỹ) bình luận, phản ứng này cho thấy Moscow sẵn sàng thách thức Washington, và thậm chí đưa hai cường quốc hạt nhân đến nguy cơ đối đầu quân sự.

Đình chỉ cơ chế trao đổi về an toàn bay cũng có nghĩa là các chiến đấu cơ của Nga, Mỹ có thể bay gần nhau một cách nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ, gia tăng tỉ lệ va chạm "vô tình hoặc hữu ý" trên bầu trời Syria.

Đây cũng là động thái chứng minh Nga sẽ không thỏa hiệp hay nhân nhượng trước các hành động xa hơn của Mỹ nhằm vào các cơ sở của chính phủ Syria.

Trong khi đó, Bộ quốc phòng Nga cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ hỗ trợ quân chính phủ Syria tăng cường khả năng phòng không để bảo vệ các cơ sở hạ tầng nhạy cảm.

Moscow đã chỉ trích gay gắt chiến dịch tấn công bằng 59 tên lửa Tomahawk mà Mỹ tiến hành nhằm vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria đêm 6/4, nhấn mạnh hành động này "làm tổn hại trầm trọng quan hệ Nga-Mỹ".

Tổng thống Vladimir Putin đã gửi tín hiệu rằng ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro đụng độ với Mỹ và từ bỏ hy vọng nối lại liên hệ với chính quyền Trump, hơn là phải chấp nhận "đứng nhìn đồng minh (Syria) bị ném bom".

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti bình luận rằng sự kiện 6/4 có thể là "bước ngoặt lịch sử" đối với quan hệ hai nước.

Hiện chưa rõ các phản ứng trả đũa tiếp theo của Nga sẽ diễn ra như thế nào, nhưng Thượng nghị sĩ Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng ở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, cảnh báo Moscow có thể cắt đứt liên hệ với các lực lượng quân sự của Mỹ.

Theo tin từ Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã thông báo trước cho Nga về kế hoạch tấn công để tránh thương vong cho các nhân viên người Nga có mặt ở căn cứ al-Shayrat. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lại cho biết Mỹ không có cuộc trao đổi trước nào với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại