Có người Nga ở căn cứ không quân Syria khi Mỹ phóng tên lửa Tomahawk

Hải Võ |

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết Nga đã được thông báo về vụ tấn công Syria tối 6/4 của Mỹ "thông qua một loạt cuộc trao đổi".

Theo ông Davis, các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga được tiến hành thông qua một kênh liên lạc với căn cứ của Nga ở Latakia, vốn được sử dụng để tránh các vụ đụng độ giữa chiến đấu cơ Nga và Mỹ/đồng minh.

"Có người Nga ở căn cứ [bị Mỹ bắn tên lửa] và chúng tôi đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để không nhằm vào khu vực của người Nga," ông nói.

Tuy nhiên, trái với thông tin của Bộ quốc phòng Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson lại nói trong cuộc họp báo ở Florida tối 6/4 rằng phía Nga "không được thông báo" về vụ tấn công.

"Không có cuộc thảo luận hay liên hệ nào với Moscow kể cả trước hay từ sau vụ tấn công," Tillerson nói với các nhà báo.

Theo The Guardian, sự mâu thuẫn trong thông tin của Bộ quốc phòng và Bộ ngoại giao Mỹ có thể lý giải là do ông Tillerson đề cập đến các trao đổi qua kênh chính trị, còn Lầu Năm Góc nói tới những kênh quân sự.

59 tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng từ tàu USS Ross và USS Poter ở đông Địa Trung Hải vào đêm 6/4 (giờ địa phương), nhằm vào một số mục tiêu ở căn cứ không quân al-Shayrat, gần thành phố Homs. Một số báo cáo ban đầu từ truyền thông Syria cho thấy đã có 4 người thiệt mạng trong vụ tấn công.

Đây là cuộc tấn công quân sự trực tiếp đầu tiên của chính quyền Mỹ nhằm vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong 6 năm xung đột xảy ra ở quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại