Nghe lời bầu Đức mà loại Công Phượng đi, có được không "tướng" Park?

Tâm Anh |

Chắc hẳn người hâm mộ chưa thể hình dung ra được U23 Việt Nam sẽ ra sao nếu vắng đi Công Phượng, thậm chí là cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường đâu nhỉ?

Đã 15 năm rồi, V-League mới chứng kiến sự lên ngôi của một chân sút nội với ngôi vị "Vua phá lưới". Đáng buồn, đấy không phải là Công Phượng - cầu thủ được hàng triệu người hâm mộ mong chờ sẽ đem vinh quang về cho bóng đá Việt Nam, mà lại là Anh Đức - tiền đạo từng bị Hữu Thắng "đì", không triệu tập lên ĐTQG suốt gần 2 năm nhà cầm quân xứ Nghệ này ngồi ghế HLV trưởng, để "lấy chỗ" cho Công Phượng.

Khó có thể nói rằng liệu phong độ ghi bàn mà 15 năm không chân sút nội nào làm được của Anh Đức có đến từ sự ruồng rẫy của Hữu Thắng hay không, nhưng không thể phủ nhận một thực tế rằng khi được HLV Mai Đức Chung, rồi Park Hang-seo gọi trở lại ĐTQG, chân sút Bình Dương này đã chơi cực tốt, là chỗ dựa vững chãi trên hàng công đội tuyển cho chính Công Phượng.

Sau phong độ nghèo nàn của Công Phượng trong trận gặp Afghanistan mới đây, để rồi chân sút HAGL nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận và người hâm mộ, bầu Đức đã ra mặt bênh cầu thủ con cưng của mình kịch liệt, với hàng loạt câu nói mang tính khiêu khích như: "Không thích Công Phượng thì đừng xem nữa". Ối, chả nhẽ đội bóng 11 người, chỉ vì Công Phượng mà tắt TV. Không ổn!

Chưa dừng lại ở đấy, bầu Đức tiếp tục: "Nếu cứ chỉ trích Công Phượng, thì tốt nhất đừng gọi lên đội tuyển Việt Nam nữa, thế là xong". Cái này thì có thể thực hiện được này, mà không chỉ có mình Công Phượng.

Dưới thời Hữu Thắng, dù là U22 Việt Nam hay ĐTQG, Công Phượng luôn có suất ưu tiên, không chỉ bởi "chiến lược" ưu tiên cho quân HAGL của nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh này, mà còn do Công Phượng là gương mặt "sáng giá" nhất trong chiến dịch truyền thông của các nhà tài trợ, nhất là mỗi khi đội tuyển "lên sóng".

Tương tự, ở CLB HAGL, Công Phượng cũng luôn là đầu tàu, là niềm hi vọng số 1 và luôn được "ưu tiên" tung ra sân, dù cho có những lúc Phượng đã gục xuống sân ngay khi trận đấu vừa kết thúc vì khó thở. Ấy là trận đấu lượt đi với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Công Phượng rời sân sau sự cố khó thở trên sân Hàng Đẫy.

Một khoảng nghỉ để Phượng có thể hồi phục cả thể lực lẫn tinh thần sau một mùa giải V-League khắc nghiệt, sau một năm trời với thất bại khó nuốt trôi ở SEA Games 29, sau những lời chỉ trích có phần khắc nghiệt từ người hâm mộ, dư luận ở trận đầu tiên ra mắt HLV Park Hang-seo, phải chăng là điều cần thiết cho một cầu thủ mới 22 tuổi, đang phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao đến nhường ấy.

Giải giao hữu M-150 Cup trên đất Thái là một giải giao hữu khá thú vị, và cũng là bước chuẩn bị khá tốt cho VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra sau đấy ngót 1 tháng. Tuy nhiên, đối thủ của U23 Việt Nam ở giải đấu này khá "vượt tầm", là Hàn Quốc, Australia và Syria.

Nghe lời bầu Đức mà loại Công Phượng đi, có được không tướng Park? - Ảnh 3.

Một quãng nghỉ sau nhiều nắm trời miệt mài cống hiến liệu có quá xa xỉ với Công Phượng?

Bên cạnh đó, chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ đội tuyển Việt Nam dưới tay Hữu Thắng "thử kêu, đốt xịt" thế nào khi có thành tích cực kỳ ấn tượng ở các trận đấu, giải đấu giao hữu, để rồi cứ đến khi vào giải chính thức, là y như rằng rước lấy thất bại.

Đặt chân đến Việt Nam, chắc hẳn HLV Park Hang-seo đặt rất nhiều niềm tin vào Xuân Trường - tiền vệ tài năng đang thi đấu tại Hàn Quốc. Chẳng phải tự nhiên mà Trường được thăng chức "đội phó" ĐTQG, và hồ hởi phát biểu mình sẽ là cầu nối cho HLV trưởng với các các đồng đội trên sân.

Song nhìn ở một khía cạnh khác, hai năm trời trên đất Hàn Quốc của Xuân Trường là chuỗi ngày dài "đi làm đại sứ" thay vì được ra sân thi đấu thực sự, và đáng ngạc nhiên khi mới đây, trên một chương trình truyền hình, tiền vệ người Tuyên Quang này thú nhận vốn tiếng Hàn của mình "chưa đủ để giao tiếp với HLV Park Hang-seo".

Nghe lời bầu Đức mà loại Công Phượng đi, có được không tướng Park? - Ảnh 4.

Để Xuân Trường nghỉ ngơi, rồi dùng khoảng thời gian quý báu ấy để tìm ra một "phương án B" cho vị trí "cầm trịch" tuyến tiền vệ, tại sao không, "tướng" Park?

Nếu Công Phượng và Xuân Trường là hai tên tuổi lớn nhất của U23 Việt Nam, thì Tuấn Anh hẳn là cái tên thứ ba. Vấn đề của Tuấn Anh hoàn toàn khác với hai người đồng đội, nhưng lại là vấn đề lớn nhất.

Chẳng ai còn lạ gì với những chấn thương liên tiếp của Tuấn Anh, những chấn thương mà giới chuyên môn từng phải ngạc nhiên rằng sao một cầu thủ trẻ mà nhận phải nhiều chấn thương nặng và khó phục hồi đến thế. Câu trả lời ở ngay trước mắt, là cường độ "cày cuốc" ở cả CLB lẫn đội tuyển suốt những năm qua.

Nghe lời bầu Đức mà loại Công Phượng đi, có được không tướng Park? - Ảnh 5.

Hình ảnh Tuấn Anh chấn thương vốn đã quá quen mắt với những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam.

Chấn thương của Tuấn Anh có từ 3 năm trước và nặng dần lên theo năm tháng, bởi cứ vừa đỡ chấn thương thì tiền vệ trẻ người Thái Bình lại phải ra sân đá V-League, lại được triệu tập lên tuyển "làm nghĩa vụ quốc gia".

Giữ cho đôi chân của một cầu thủ mới 22 tuổi, giữ cho tương lai chơi bóng của một trong những tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam những năm trở lại đây, giữ cho Tuấn Anh không đi vào con đường của Trần Minh Chiến hơn 20 năm về trước quan trọng hơn, hay thành tích ở giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan quan trọng hơn, "tướng" Park?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại