HAGL suốt ngày trụ hạng, sao gọi lắm quân lên U23 Việt Nam thế?

Đoàn Dự |

Không ít NHM đang tỏ ra thiếu thoải mái với việc HLV Park Hang-seo gọi 10 cầu thủ HAGL lên U23 Việt Nam, lý do 1 phần là vì Công Phượng và đồng đội chơi chưa tốt ở V-League.

Đến đây phải kể lại chuyện HLV Kiatisak triệu tập nhân sự cho U23 Thái Lan trước thềm VCK U23 châu Á cuối năm 2015. Khi ấy, chiến lược gia này đã gọi tới 7 cầu thủ từ CLB vừa rơi hạng Thai League, BEC Tero Sasana vào danh sách 25 người của mình.

Khi bị chất vấn, Kiatisak đơn giản chỉ nói: "Tôi không cần giải thích về quyết định của mình. Đó là điều bình thường. Tôi tin các cầu thủ sẽ biết cách trở lại".

Trong số các cầu thủ được Kiatisak gọi từ BEC Tero Sasana có một người vẫn hay được so sánh với Công Phượng, đấy là Messi Thái, Chanathip Songkrasin.

Một phần nhờ luôn được những người như Kiatisak đánh giá cao kể cả khi gặp khó khăn ở giải quốc nội, Chanathip Songkrasin đã phát triển rất tốt sau này.

Hiện, Messi Thái đang chơi cho CLB Sapporo ở J-League và thật sự là một hiện tượng. Ngay sau lần đầu tiên đá cho đội bóng cũ của Công Vinh từ băng ghế dự bị, Chanathip Songkrasin đã mê hoặc tất cả và trở thành trụ cột đội bóng.

Trong câu chuyện của Kiatisak và BEC Tero Sasana có một điểm đáng lưu ý: Có tới 5/7 cầu thủ được gọi lên U23 Thái Lan cuối năm 2015 vốn đã là trụ cột của ĐTQG cũng như U23 Thái Lan từ lâu.

Đấy là Messi Thái" Chanathip Songkrasin, hậu vệ có gốc gác Việt Nam – Tristan Do, Peerapat Notchaiya, Tanaboon Kesarat và Adison Promrak. Thế nhưng với những hảo thủ đó, BEC Tero Sasana vẫn chơi không tốt và rớt hạng Thái League.

Câu chuyện này có phần nào giống HAGL, với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Dù được đánh giá là thế hệ tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam nhưng ở V-League, 3 mùa qua các cầu thủ này vẫn cứ phải tham gia vào cuộc chiến trụ hạng.

HAGL suốt ngày trụ hạng, sao gọi lắm quân lên U23 Việt Nam thế? - Ảnh 2.

Việc HAGL chơi chưa tốt ở V-League không có nghĩa cầu thủ phố Núi thiếu tài năng.

Chẳng rõ lý do xuống hạng của BEC Tero Sasana chính xác là gì, nhưng lý do HAGL chơi chưa tốt thì các chuyên gia đã đề cập rất nhiều lần.

Đầu tiên là việc đội bóng phố Núi chưa có một HLV thật sự đẳng cấp (đầu tiên là ông Graechen vốn chỉ quen đào tạo trẻ, sau đó tới HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn lên thay thế. Phải tới gần đây, HLV mới bổ nhiệm một HLV tên tuổi là ông Chung Hae-soung lên nắm quyền dưới danh nghĩa GĐKT và tập tức thắng 3, hòa 1, thua 1/5 vòng cuối V-League 2017).

Thứ hai là vì CLB này thiếu những ngoại binh thật sự chất lượng bởi bầu Đức muốn để cho các cầu thủ "cây nhà lá vườn" có nhiều đất diễn hơn, phải là người đứng ra gánh vác đội bóng.

Thứ ba, không chỉ kém ở ngoại binh, HAGL còn cho đi hết các nội binh chất lượng, giàu kinh nghiệm dẫn tới việc hàng chục tài năng còn bỡ ngỡ bước lên V-League như rắn mất đầu, không có thủ lĩnh dẫn dắt.

Những lý do trên cho thấy rõ, việc HAGL thi đấu chưa tốt ở V-League không thật sự đồng nghĩa các cầu thủ của họ thiếu tài năng, không xứng đáng được lên ĐTQG hay các cấp U. Thực tế thì khi nhìn vào các tài năng trong độ tuổi U23, HAGL cũng có rất nhiều tên tuổi nổi bật như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh...

Vấn đề là họ có phù hợp với triết lý của HLV hay không và khi triệu tập đội hình, ông Park Hang-seo sẽ lắp ghép, sử dụng cầu thủ như thế nào. Chứ đừng nên nhìn phiến diện rằng vì HAGL cứ mãi ở nửa sau BXH V-League nên không hợp lý khi triệu tập họ lên đá cho các cấp ĐTQG.

Vòng 25 V-League: Hải Phòng 1-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại