Nga "vồ hụt" 3 máy bay chiến đấu cùng phi công Không quân Ukraine: Tình trạng báo động

Quang Huy |

Khi thực hiện một chuyến bay trinh sát gần biên giới với Nga, viên phi công lái chiếc Su-24MR của Không quân Ukraine suýt thực hiện thành công phi vụ đào tẩu sang nước láng giềng.

Theo thông tin từ Cục đăng ký quốc gia về các phán quyết toàn án Ukraine, trong giai đoạn 2014-2016 xảy ra ít nhất 3 âm mưu trộm máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Ukraine và Không quân Vệ binh Ukraine.

Hôm 22/6/2016, Toà án Thành phố Staroconstantinovsky (Ukraine) đã tuyên án đối với chỉ huy phó về công tác cán bộ của Phi đội số 3 thuộc Lữ đoàn Không quân chiến thuật số 7, thiếu tá N – người chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng chiếc máy bay trinh sát Su-24MR số hiệu 36 từ năm 2013.

Trong giai đoạn từ tháng 6 đến hết tháng 7/2014, bị cáo đã bị một người thân của mình mua chuộc để thực hiện nhiệm vụ được giao từ các cơ quan an ninh Nga – đánh cắp chiếc máy bay đang quản lý và sử dụng.

Hôm 08/9/2014, trong khoảng thời gian từ 19h30 đến 20h50, khi đang thực hiện một chuyến bay trinh sát gần biên giới với Nga, bị cáo đã định bay qua biên giới Nga, tuy nhiên âm mưu đã không thành vì thiếu sự thống nhất với các đại diện của cơ quan tình báo Nga và sự phản kháng mạnh mẽ của hoa tiêu cùng bay.

Nga vồ hụt 3 máy bay chiến đấu cùng phi công Không quân Ukraine: Tình trạng báo động - Ảnh 1.

Máy bay cường kích Su-25 của Không quân Ukraine.

 Hôm 02/9/2016, Toà án quận Shevchenkovsky (Kiev, Ukraine) đã tuyên án đối với một sĩ quan chỉ huy đơn vị 2269 (đóng tại sân bay Alexandria, Ukraine).

Trong giai đoạn từ 10/04/2015 đến 17/4/2015 đã thu thập và chuyển thông tin mật cho lực lượng ly khai thân Nga (nước cộng hoà Donetsk) nhằm lên kế hoạch đánh cắp máy bay, tuy nhiên bị cáo đã từ chối với lý do không thể hạ cánh nếu không có tổ lái.

Sau đó, bị cáo cảm thấy thực sự hối hận vì những gì đã làm và viết đơn gửi cho chủ tịch Cơ quan an ninh Ukraine thông báo về mối quan hệ với nước cộng hoà Donetsk và mong muốn hợp tác với các cơ quan an ninh Ukraine.

Hôm 26/11/2014, Toà án quận Trung tâm thành phố Nikolaev (Ukraine) đã quyết định bắt giam một đối tượng bị tình nghi cấu kết với người nước ngoài làm giảm khả năng chiến đấu của lực lượng Không quân Ukraine khi lên kế hoạch đánh cắp chiếc máy bay cường kích Su-25 từ sân bay của đơn vị A4464 (thuộc Lữ đoàn Không quân chiến thuật số 299).

Được biết, chiếc máy bay này từng trực tiếp tham gia vào chiến dịch quân sự tại nước cộng hoà Donetsk và Lugansk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại