Nga ồ ạt bắn S-300, S-400 tại Vostok 2018: Tập cho đánh lớn ở Syria- Ra trận là phải thắng

Chỉ Nhàn |

Trong tập trận Vostok-2018, Nga đã bắn thử ồ ạt các loại tên lửa S-300, S-400 và Pantsir-S như một đợt tập dượt chuẩn bị cho cuộc đối đầu với liên quân tại Syria.

Hôm 11/9, Quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại - Vostok 2018 tại vùng Viễn Đông xa xôi. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang chứng kiến những diễn biến căng thẳng mới liên quan tới cuộc chiến tại Syria.

Các động thái gần đây cho thấy, có rất nhiều khả năng liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào Syria. Liên tiếp trong vài ngày qua, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu tấn công đổ bộ chở tiêm kích F-35B và tàu khu trục mang tên lửa Tomahawk tới khu vực Địa Trung Hải.

Mặc dù địa điểm diễn ra Vostok-2018 nằm cách rất xa điểm nóng Syria, thế nhưng cuộc tập trận được cho là có liên quan chặt chẽ.

Debka dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tại Vostok 2018, các đơn vị phòng không Nga sẽ thử nghiệm các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và S-400 cũng như Pantsir-S. Trùng hợp, các loại vũ khí trên đang được Nga triển khai bảo vệ căn cứ không quân Khmeimim.

Do đó, việc Nga tiến hành bắn thử các loại tên lửa S-300, S-400 và Pantis-S để chuẩn bị đáp trả những đòn tấn công "sấm sét" của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria là rất có khả năng xảy ra.

Hoạt động kiểm tra này là điều cần thiết vì chắc hẳn, sau khi mất mấy chục quả tên lửa "mới, đẹp, thông minh" trong cuộc không kích hồi tháng 4/2018, Mỹ sẽ phải thay đổi chiến thuật hoặc cải tiến để vượt qua "lưới lửa" phòng không của Nga-Syria.

Để đối phó với sự thay đổi như vậy, Nga cũng cần phải nghiên cứu và tập dượt. Mục tiêu sau cùng của Nga – Syria là phải hạ nhiều nhất Tomahawk hay các máy bay liên quân, giảm tối đa thương vong.

Nga ồ ạt bắn S-300, S-400 tại Vostok 2018: Tập cho đánh lớn ở Syria- Ra trận là phải thắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hệ thống radar của S-300, S-400 rất hữu dụng cho việc theo dõi các loại tên lửa, máy bay liên quân qua đó giúp cảnh báo một cách hiệu quả tới Quân đội Syria.

Ví dụ như đài nhìn vòng mọi độ cao 96L6E vốn được tích hợp cho cả S-300 và S-400 có khả năng bắt mục tiêu bay thấp và rất thấp cho phép phát hiện được tên lửa hành trình như Tomahawk.

Radar 96L6E có thể phát hiện đồng thời 100 mục tiêu, tầm trinh sát tối đa 300km.

Tất nhiên, Nga có thể sẽ không phải sử dụng tới các loại vũ khí này để đáp trả liên quân nếu nó "không đe dọa" tới căn cứ và binh sĩ Nga tại Syria.

Lực lượng phòng không Syria đánh trả các tên lửa Tomahawk của Mỹ tháng 4/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại