Nga dự định xuất khẩu 10 dự án tàu ngầm nhỏ và siêu nhỏ

Sơn Nguyễn |

Tập đoàn Rosoboronexport của Nga sẵn sang chế tạo và cung cấp cho các nhà đặt hang nước ngoài tới 10 mẫu tàu ngầm nhỏ và siêu nhỏ khác nhau có lượng rẽ nước từ 130 – 1.000 tấn, cơ quan truyền thông của Tập đoàn này cho biết vào hôm 17/1.

“Rosoboronexport sẵn sàng chế tạo và cung cấp cho các đối tác nước ngoài tới 10 mẫu tàu ngầm nhỏ và siêu nhỏ. Đó là những tàu ngầm có lượng rẽ nước từ 130 – 1.000 tấn, đảm bảo nhu cầu của phần lớn các lực lượng hải quân và các khách hàng tiềm năng. Đối với mỗi hợp đồng sẽ có chế độ hậu mãi cho sản phẩm cung cấp riêng”, cơ quan truyền thông của Rosoboronexport cho biết.

Theo Phó Tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov, nhu cầu đối với các tàu ngầm nhỏ và siêu nhỏ đang ngày càng gia tăng tại các nước Động Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latin và Trung Đông.

“Ngành công nghiệp đóng tàu Nga và Hải quân Nga có kinh nghiệm lớn trong sản xuất và khai thác các tàu ngầm này, điều này tạo ra nền tảng cho việc Nga quảng bá thành công những tàu ngầm này trên thị trường tàu ngầm thế giới.

Theo đánh giá sơ bộ, giá trị về lĩnh vực tàu ngầm này trên thị trường vũ khí trong 5 năm tới sẽ khoảng 4 tỷ USD”, cơ quan truyền thông của Rosobonexport dẫn lời ông Sevastyanov.

Ông cũng nhấn mạnh, những tàu ngầm cỡ nhỏ và siêu nhỏ có thể mang những loại vũ khí khác nhau, bao gồm ngư lôi, mìn, thậm chí có thể được trang bị tên lửa hành trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại