Nga: Điều kiện đàm phán hòa bình của Ukraine 'phi thực tế, không thỏa đáng'

Minh Hạnh |

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các nhà báo tại Hội nghị thượng đỉnh G20 rằng những điều kiện của Kiev để bắt đầu đàm phán hòa bình với Mátxcơva là "phi thực tế và không thỏa đáng". Tuy nhiên ông nói thêm rằng Mátxcơva không từ chối đàm phán.

Nga: Điều kiện đàm phán hòa bình của Ukraine phi thực tế, không thỏa đáng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia). Ảnh: AP

Ngoại trưởng Lavrov – đại diện phái đoàn Nga tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia) cho biết ông đã có cuộc trò chuyện ngắn với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong cuộc trao đổi này, lãnh đạo Pháp “xác nhận sẵn sàng tiếp tục liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm kiếm một số thỏa thuận cho phép giải quyết toàn bộ tình hình này”.

“Tôi nhắc lại với ông Macron rằng tất cả các vấn đề đều nằm ở phía Ukraine. Họ kiên quyết từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào, và đưa ra các điều kiện phi thực tế, không thỏa đáng, xét theo tình hình thực tế”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Bình luận về bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G20, ông Lavrov nói rằng nó chứa đầy “luận điệu hiếu chiến, bài Nga”.

“Tôi chỉ kết luận được một điều từ bài phát biểu của ông ấy: rằng ông ấy vẫn không nghe bất kỳ lời khuyên nào từ phương Tây”, nhà ngoại giao Nga nói.

Ông Lavrov dường như đang đề cập đến những báo cáo gần đây rằng Washington đã thúc đẩy Kiev từ bỏ quan điểm “không khoan nhượng” trong tiến trình hòa bình với Mátxcơva. Ngoài ra tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Mark Milley cũng cho rằng một chiến thắng về mặt quân sự có thể sẽ không đạt được ở Ukraine, và mùa Đông có thể tạo cơ hội để bắt đầu đàm phán với Nga.

“Chúng tôi đã nhiều lần, thông qua các tuyên bố của tổng thống, khẳng định rằng chúng tôi không từ chối đàm phán. Nếu có ai làm việc này, thì đó là Ukraine. Và càng từ chối đàm phán lâu thì càng khó tìm được tiếng nói chung”, ông Lavrov nói.

Trong bài phát biểu qua video trước đó vào thứ Ba, Tổng thống Zelensky nói với các nhà lãnh đạo G20 rằng ông “tin chắc giờ là thời điểm mà cuộc xung đột với Nga phải chấm dứt và có thể chấm dứt”.

Trong khi báo hiệu sự sẵn sàng đối thoại của Ukraine, ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Kiev “sẽ không thỏa hiệp dựa trên chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập”.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bài phát biểu của ông Zelensky là bằng chứng việc Kiev không sẵn lòng tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột trên bàn đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại