Nga chưa muốn đóng dây chuyền sản xuất tiêm kích Su-30MK2 vì sắp có đơn hàng mới?

Tuấn Sơn |

Đại diện Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport vừa cho biết hiện nay các dòng máy bay quân sự Su-30MK2, MiG-29M và thủy phi cơ Be-200 của Nga vẫn hút khách.

Đó là phát biểu của ông Alexander Denisov - Giám đốc phụ trách Marketing Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport (Nga) tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế FAMEX - 2017 diễn ra từ ngày 26-29 tháng 04 năm 2017 tại Mexico với sự tham gia của hơn 500 công ty đến từ hàng chục quốc gia.

Theo ông Denisov, trong những năm qua, Nga đã xuất khẩu được khoảng 10 tỷ USD vũ khí trang bị sang các nước Mỹ Latinh và họ sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm chiếm lĩnh thị trường vũ khí đầy tiềm năng ở khu vực này.

Bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt bởi các công ty quốc phòng Mỹ ở khu vực, Rosoboronexport đại diện cho các nhà sản xuất vũ khí Nga vẫn tự tin tham gia những gói thầu cung cấp vũ khí ở nhiều quốc gia trong khu vực như Argentina, Brazil, Colombia, Mexico và Peru.

Cơ sở để Nga hy vọng giành được những hợp đồng xuất khẩu vũ khí cho khu vực Mỹ Latinh là cung cấp các hệ thống hoàn chỉnh cũng như chú trọng các khâu dịch vụ hậu mãi, nâng cấp, cung cấp thiết bị phụ tùng thay thế, bảo trì, đào tạo nhân lực, vận hành các trang thiết bị này đồng thời còn sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí.

Nga chưa muốn đóng dây chuyền sản xuất tiêm kích Su-30MK2 vì sắp có đơn hàng mới? - Ảnh 1.

Tiêm kích đa năng Su-30MK2 tại triển lãm MAKS-2011.

"Đây là một tiêu chí rất quan trọng cho các thành công của chúng tôi tại khu vực khá xa với Nga và trong bối cảnh nhiều cạnh tranh với siêu cường vũ khí là Mỹ", ông Alexander Denisov cho biết.

Riêng thị trường Mexico, vũ khí trang bị Nga ít nhiều đã chiếm được cảm tình của Quân đội nước này khi có ít nhất 19 chiếc trực thăng Mi-17 đang được Hải quân Mexico sử dụng dưới sự hỗ trợ và đảm bảo kỹ thuật tốt nhất của Công ty Trực thăng Nga.

Ngoài ra, Mexico cũng đang vận hành một lượng lớn xe vận tải quân sự Ural. Chính những chiếc xe này đã thể hiện khả năng việt dã hoàn hảo khi tham gia tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau cơn bão Catrina hồi tháng 8/2005.

Ông Denisov còn tiết lộ, hiện đã có một số quốc gia gửi yêu cầu đặt mua máy bay chiến đấu hạng nhẹ kiêm huấn luyện phản lực Yak-130. Trong khi đó, các dòng máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2, MiG-29M và thủy phi cơ đa năng Be-200 của Nga đang được một số nước Mỹ Latinh quan tâm đặc biệt và có thể đặt mua trong tương lai.

Như vậy, nếu có khách hàng mới, dây chuyền sản xuất tiêm kích Su-30MK2 của Liên hiệp chế tạo máy bay thành phố Thanh niên cộng sản bên sông Amur (KnAAPO) có thể sẽ được phục hồi sau thời gian tạm dừng do hết đơn hàng từ nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại