Nhà sản xuất Su-30SM Nga vừa công bố tin rất tốt

Tuấn Sơn |

Liên hiệp chế tạo máy bay thành phố Irkut - nơi chuyên sản xuất các máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM và Yak-130 vừa công bố một kết quả hết sức khả quan.

Báo cáo Tài chính năm 2016 của Liên hiệp Chế tạo máy bay thành phố Irkut (IAPO) trực thuộc Tập đoàn Chế tạo máy bay Thống nhất Nga (UAC) vừa công bố hôm 24/04/2017, cho thấy đơn vị này đã có một năm hết sức thành công.

Theo đó, tổng doanh thu trong kỳ báo cáo của Irkut tăng 17%, đạt 1,624 tỷ USD so với 1,386 tỷ USD năm 2015. Đóng góp quan trọng vào thành công này là nhờ các hợp đồng xuất khẩu, khi tăng tới 62% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận năm 2016 là 28%, tăng so với chỉ 16% của năm 2015. Lợi nhuận hoạt động trong năm 2016 của Irkut đạt 121 triệu USD.

Liên hiệp Chế tạo máy bay thành phố Irkutsk hiện đang đảm nhiệm các công việc liên quan đến sản xuất loạt các dòng máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-30MK (chủ yếu là Su-30MKI cung cấp cho Ấn Độ), máy bay huấn luyện phản lực Yak-130.

Nhà sản xuất Su-30SM Nga vừa công bố tin rất tốt - Ảnh 1.

Ông Yuri Borisov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đến thăm Irkut hôm 09/03/2017.

Ông Yuri Borisov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2017, theo các đơn đặt hàng quân sự của Chính phủ, Irkut sẽ bàn giao 17 chiếc Su-30SM và 10 chiếc Yak-130 cho Quân đội nước này và bày tỏ "nói chung chúng tôi hài lòng về tiến độ hoàn thành và chất lượng sản phẩm của các đơn hàng nhà nước do Irkut thực hiện".

Liên hiệp chế tạo máy bay hàng đầu của Nga cũng đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-152 dự kiến sẽ thay thế toàn bộ các máy bay Yak-52 đã cũ trong biên chế các đơn vị đào tạo phi công của Không quân Nga. Yak-152 đã cất cánh bay thử lần đầu vào ngày 29/09/2016.

Phát biểu với báo giới sau chuyến bay thử của Yak-152, ông Yuri Borisov tỏ ra hài lòng: "Hết sức ấn tượng về thành công của chuyến bay này" và Chính phủ sẽ sớm ký đơn hàng đặt mua sau khi việc thử nghiệm hoàn tất.

Được biết, Nga hiện có 2 cơ sở chế tạo máy bay chiến đấu chủ chốt đều thuộc Tập đoàn Chế tạo máy bay Thống nhất Nga là:

- Liên hiệp Chế tạo máy bay thành phố Irkutsk (IAPO) với các sản phẩm tiêm kích đa năng Su-30 cánh mũi (Su-30SM, Su-30MKI,...), tiêm kích bom đa năng Su-34,...

- Liên hiệp chế tạo máy bay thành phố Thanh niên cộng sản bên sông Amur (KnAAPO) với các sản phẩm Su-30MK2 (đã tạm dừng sản xuất), Su-30M2 (đã tạm dừng sản xuất) và Su-35 đang sản xuất loạt lớn. Tới đây, nhiều khả năng KnAAPO sẽ được giao nhiệm vụ sản xuất, lắp ráp các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Pak-FA.

Cả 2 đơn vị này đều có những thị trường riêng và cũng thường cạnh tranh với nhau để giành được các hợp đồng xuất khẩu máy bay tiêm kích ra nước ngoài. Gần đây, Irkut có vẻ thắng thế khi liên tiếp nhận được các đơn hàng đặt mua Su-30SM cả trong và ngoài nước.

Nhà sản xuất Su-30SM Nga vừa công bố tin rất tốt - Ảnh 2.

Su-30SM của Đội bay Biểu diễn Hiệp sĩ Nga tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTVN.

Dòng tiêm kích đa năng Su-30 cánh mũi này đang là ngôi sao sáng của Irkut nhất là sau các màn trình diễn xuất sắc ở chiến trường khốc liệt Syria và mới đây là tại Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế LIMA 2017 ở Malaysia, nơi Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga đã khiến cả thế giới sửng sốt trước các động tác thao diễn của họ trên những chiếc Su-30SM mới nhận.

Ngược lại KNAAPO chỉ nhận được duy nhất đơn hàng mua Su-35 từ Trung Quốc các sản phẩm tiêm kích đa năng Su-30 đã bị đóng băng khi không có thêm bất cứ khách hàng quan tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại