Nếu phải đánh đòn cuối cùng, Nga sẽ dùng vũ khí gì?

Trung Phạm |

Trang mạng Russia Beyond đánh giá, ngư lôi không người lái Poseidon mới nhất của Nga sẽ là một trong những loại vũ khí mà hải quân nước này sẽ dành cho những đòn đánh cuối cùng.

Trong thông điệp liên bang ngày 1/3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên tiết lộ về một loạt vũ khí hoàn toàn mới do Quân đội nước này tự phát triển - ngư lôi không người lái Poseidon (đặt theo tên thần Biển trong thần thoại Hy Lạp) với biệt danh "Ngày Tận Thế".

Trước đó, mọi thông tin về Poseidon đều được Nga "giấu nhẹm" và chỉ "vô tình" bị tiết lộ trong một bản tin truyền hình về cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức quốc phòng cấp cao.

Khi công bố video về Poseidon, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực tăng cường khả năng an ninh của mình. Chế tạo các hệ thống vũ khí chiến lược mới là nhằm nâng cao tiềm lực phòng thủ của Nga, ngăn chặn bất cứ hành động gây hấn nào chống lại Nga và đồng minh".

Đầu đạn của Poseidon có sức công phá tương đương với 100 triệu tấn TNT, tức gấp 2 lần Tsar Bomba (Vua của các loại bom), loại vũ khí nhiệt hạch có sức công phá lớn nhất từng được thử nghiệm từ trước tới nay.

Poseidon do Cục thiết kế Rubin, tổ chức lớn nhất trong 3 đơn vị chế tạo tàu ngầm Nga phát triển. Poseidon có tầm bắn gần 10.000 km, tốc độ tối đa trên 56 hải lý/h và có thể lặn sâu tới 1.000 m. Theo chuyên gia tàu ngầm H.I. Sutton, Poseidon có chiều rộng 5,5 feet và chiều dài 79 feet, lớn gấp đôi tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava.

Nếu phải đánh đòn cuối cùng, Nga sẽ dùng vũ khí gì? - Ảnh 1.

Poseidon - Ngư lôi không người lái được mệnh danh là vũ khí "Ngày tận thế" của Nga. Ảnh: Sputnik

Poseidon là hệ thống vũ khí dưới nước được chế tạo theo một ý tưởng hoàn toàn mới, tận dụng tối đa tính năng của các tàu lặn không người lái. Loại ngư lôi này có sức tàn phá khủng khiếp hơn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và được thiết kế để tấn công các khu vực duyên hải, phá hủy các thành phố, căn cứ hải quân và cảng biển.

Siêu vũ khí này khi được kích nổ cũng sẽ tạo ra một cơn sóng thần nhân tạo đổ ập vào bờ, mang theo khối lượng lớn nước biển nhiễm xạ. Những khả năng độc nhất của nó sẽ cho phép Hải quân Nga đánh chìm các nhóm tác chiến tàu sân bay trong bất cứ môi trường hoạt động nào, phá hủy các thành phố, cơ sở hạ tầng ven biển ở tầm tấn công liên lục địa.

Các doanh nghiệp quốc phòng Nga hiện đang kiểm định mức độ tin cậy của tất cả các tính năng trang bị cho Poseidon.

Các trường bắn của Nga cũng đang chuẩn bị tiến hành các vụ thử nhằm hiệu chỉnh đường đi của Poseidon theo các điều kiện thực tế cũng như hướng di chuyển theo tuyến đường định trước ở chế độ tự động.

Theo trang mạng Russia Beyond, Poseidon sẽ được Hải quân Nga vận chuyển bên ngoài bằng tàu ngầm cỡ lớn, chẳng hạn như tàu ngầm lớp Oscar và nó được xem như loại vũ khí dành cho những đòn đánh cuối cùng của Quân đội Nga.

Poseidon - Vũ khí dành cho những đòn đánh cuối cùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại