Ukraine dọa Nga bằng tên lửa chống hạm nội địa tính năng vượt trội Kh-35 Uran

Sao Đỏ |

Hôm qua ngày 17/8, Quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc thử nghiệm với tên lửa hành trình chống hạm nội địa Neptun, đây được xem là phiên bản nâng cấp dựa trên thiết kế Kh-35 Uran.

Tại khu vực phía Nam vùng Odesa, cuộc thử nghiệm thường quy với tên lửa hành trình chống hạm đã diễn ra, Thư ký hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) - ông Oleksandr Turchynov thông báo với báo giới.

"Hôm nay, trong giai đoạn quan trọng của cuộc phóng thử nghiệm, một tên lửa hành trình do Ukraine sản xuất đã hoàn thành đầy đủ kế hoạch", ông Turchynov nói thêm rằng mục tiêu trên biển đã bị nhấn chìm từ cự ly cách xa 100 km.

Ukraine phóng thử thành công tên lửa chống hạm nội địa tính năng vượt trội Kh-35 Uran - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình chống hạm Neptun (Neptune) của Ukraine được phóng đi trong cuộc thử nghiệm hôm 17/8

Vị quan chức của NSDC nhấn mạnh tên lửa này là một vũ khí uy lực với độ chính xác cao, "có khả năng phá hủy bất cứ mục tiêu trên biển cũng như trên đất liền nào".

"Tên lửa hành trình chống hạm của Ukraine cung cấp khả năng phòng thủ đáng tin cậy tại khu vực biển Đen và biển Azov, có thể bắn trúng tàu chiến địch từ cách xa 300 km, nếu cần thiết, thậm chí ngay cả khi chúng đang neo đậu trong cảng", ông Turchynov thông báo.

Theo ông Turchynov, các cơ sở quân sự và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là "các cây cầu chiến lược và các chuyến phà trong trường hợp kẻ địch sử dụng để xâm lược chúng ta cũng có thể bị phá hủy bởi loại tên lửa hành trình này", có thể nhận thấy rất rõ ông Turchynov đang muốn ám chỉ đến cây cầu vượt eo biển Kerch nối phần đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Ukraine dọa Nga bằng tên lửa chống hạm nội địa tính năng vượt trội Kh-35 Uran - Ảnh 3.

Các quan chức quốc phòng Ukraine tham dự buổi phóng thử nghiệm tên lửa Neptune

Theo trang Defence Blog, Neptun là một tên lửa hành trình chống hạm tốc độ cận âm do Cục Thiết kế nhà nước Ukraine "LUCH" có trụ sở tại thủ đô Kiev chịu trách nhiệm chính trong quá trình nghiên cứu phát triển, hỗ trợ họ là một số cơ sở khoa học khác.

Tên lửa Neptun trên thực tế được "cải biến" dựa trên thiết kế của Kh-35 Uran, có thể nhận thấy rất rõ sự tương đồng về hình dáng bề ngoài giữa chúng. Neptun được trang bị hệ dẫn đường quán tính ở giai đoạn đầu và đến thời kỳ cuối, hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động sẽ được kích hoạt để tăng độ chính xác.

Mặc dù là một sản phẩm sao chép nhưng có thể nhận thấy tính năng kỹ chiến thuật, nhất là tầm bắn và khả năng tấn công đa dạng các loại mục tiêu của Neptun thậm chí còn vượt trội cả phiên bản Kh-35U của Nga, vũ khí này dự kiến sẽ sớm được tích hợp vào các hệ thống phòng vệ bờ biển hoặc hoặc tàu tuần tra của Ukraine.

Cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm Neptun của Ukraine diễn ra hôm 17/8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại