Báo Nga: Tiêm kích tàng hình J-20 TQ có thể "ăn" được F-22 Mỹ

Khang Minh |

Từ khi tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc ra đời đến nay, các fan quân sự luôn so sánh nó với F-22 của Không quân Mỹ.

Đều là chiến đấu cơ thế hệ 5, liệu F-22 có độc chiếm ngôi vị số 1 thế giới và tốt hơn tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc không? Trang Sputnik của Nga gần đây đã tiến hành phân tích đánh giá về ưu nhược điểm của J-20 và F-22.

Theo truyền thông Nga, tốc độ bay của chiến đấu cơ J-20 và F-22 đều hơn 2 Mach, tải trọng dầu của J-20 lại nhiều hơn so với F-22, cho nên bán kính tác chiến hơn F-22 khoảng 300km.

Tất nhiên ưu thế lớn nhất của F-22 là động cơ, với động cơ F-119 giúp cho F-22 có thể thực hiện nhiều động tác có độ khó cao, đây là điều mà J-20 khó có thể đạt được.

Nhưng có thông tin cho rằng, năm 2019 chiến đấu cơ J-20 sẽ trang bị động cơ WS-15 thế hệ 5, khi đó khả năng cơ động của J-20 có triển vọng sánh ngang với F-22.

Từ tính năng tàng hình cho thấy, hiện nay tàng hình chính diện của J-20 rất tốt, không thua kém gì F-22, mũi hình thoi, cửa hút khí DSI kết hợp với ống dẫn khí hình chữ S được uốn cong, buồng lái được phủ kim loại indium tổng hợp, rất tuyệt vời cho việc tàng hình.

Báo Nga: Tiêm kích tàng hình J-20 TQ có thể ăn được F-22 Mỹ - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ.

Nhưng tàng hình phần đuôi của J-20 lại có nhiều sự khác biệt, miệng ống xả động cơ được xử lý tàng hình, bất luận là hồng ngoại hay là hiệu quả tàng hình radar đều không tốt, vì vậy nó sử dụng thêm cánh ở phần bụng để che, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với miệng ống xả của F-22.

Trong phương diện điện tử hàng không, J-20 và F-22 có rất nhiều điểm giống nhau, phía dưới mũi của J-20, trang bị hệ thống tìm quang điện EOTS, thiết bị này không có trên F-22.

Trong tác chiến không đối không khoảng cách gần, tốc độ phóng tên lửa của J-20 nhanh hơn nhiều so với F-22, đây sẽ là ưu thế giúp J-20 đưa ra quyết định sống còn trên chiến trường.

Báo Nga: Tiêm kích tàng hình J-20 TQ có thể ăn được F-22 Mỹ - Ảnh 2.

Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc

Về tải trọng vũ khí, J-20 và F-22 là tương đương nhau, F-22 chỉ hơn so với J-20 một súng máy M61. Trong tấn công đối đất, F-22 có thể chiếm ưu thế hơn, nhưng tên lửa dẫn đường chính xác của J-20 có thể đập tan đối phương, có thể tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng trên mặt đất.

Cuối cùng, truyền thông Nga đề cập đến giá chế tạo chiến đấu cơ, J-20 rẻ hơn một nửa so với F-22, chỉ có 110 triệu USD, cong giá chế tạo của F-22 lên tới gần 300 triệu USD.

Giá cao như vậy muốn sản xuất lượng lớn đối với quân đội Mỹ mà nói là một trở lực không nhỏ, cho đến nay F-22 vẫn từ chối bán ra bên ngoài, giá thành của chiến đấu cơ sẽ luôn là gánh nặng của Mỹ.

Do giá của J-20 rẻ, cho nên sức ép về sản xuất lượng lớn J-20 của Trung Quốc không lớn, chi phí để thiết lập phi đội chiến đấu cơ thấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại