Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng

Mây |

Cảnh sát Mỹ mới đây đã công bố đoạn video gây sốc về vụ việc các viên cảnh sát bắn 20 phát đạn vào một thanh niên do nhầm lẫn vật anh này cầm trên tay là súng.

Theo ghi nhận từ tờ Daily Mail, cảnh sát thành phố Sacramento, bang California đã nổ súng và bắn chết một thành niên tên Stephan Clark, 22 tuổi tại sân sau nhà ông bà nạn nhân.

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng - Ảnh 1.

Nam thanh niên 22 tuổi, Stephan Clark

Vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, cảnh sát đã đuổi theo Clark sau khi nghi ngờ anh là thủ phạm của một vụ phá cửa xe ôtô.

Cuộc rượt đuổi kết thúc tại sân nhà của ông bà Clark. Tại đây, 2 sĩ quan cảnh sát đã bắn 20 phát súng vào người Clark, theo lời khai là vì "lo sợ cho sự an toàn của mình" khi thấy anh giơ một vật giống như là súng về phía mình.

Thế nhưng khi lại gần, chẳng có khẩu súng nào được tìm thấy, thay vào đó là một chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh thi thể nạn nhân.

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng - Ảnh 2.

Clark đã chết ngay tại hiện trường

Lực lượng hỗ trợ tới ngay sau đó thế nhưng không thể làm được gì khi Clark được tuyên bố đã chết ngay tại hiện trường.

Bà Clark - Sequita Thompson đã rất hoảng hốt khi phát nghe thấy tiếng súng nổ và phát hiện ra cháu mình nằm bất động sau sân nhà.

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng - Ảnh 3.

Bà Sequita diễn tả lại cảnh hoảng hốt khi phát hiện sự việc đồng thời chỉ về vị trí mà Clark đã gục ngã

Bà đau xót đặt câu hỏi: "Tôi tự hỏi họ nghĩ gì về quyết định của mình khi bắn bố-của-2-đứa-trẻ dù anh ta đang ở trong địa phận ngôi nhà của chính mình."

Được biết, thanh niên 22 tuổi này đã có 2 người con, một đứa 1 tuổi và một đứa 3 tuổi.

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng - Ảnh 4.

Hình ảnh Clark bên cạnh vợ và các con

Cái chết của Clark đã gây ra sự phẫn nộ cho những người dân ở khu vực. Rất nhiều người dân đã tràn ra đường biểu tình, họ nói rằng các nhân viên cảnh sát phải chịu trách nhiệm cho sự việc này.

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng - Ảnh 5.

Người dân giơ biển để đòi công bằng cho Clark

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng - Ảnh 6.

Một cậu bé cầm bảng có những dòng chữ yêu cầu ngừng phân biệt đối xử với người da màu

Danh tính của 2 viên cảnh sát gây nên vụ việc hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên có thông tin cho biết một trong số họ đã có kinh nghiệm 4 năm trong nghề.

Video công bố được ghi lại từ máy quay gắn trên người một cảnh sát. Dân chúng hy vọng sở cảnh sát sẽ điều tra và xử lý vụ án này trong vòng 30 ngày.

Nam thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắn 20 phát vì tưởng nhầm điện thoại là súng - Ảnh 7.

Họ hàng người thân ôm lấy mẹ của Clark (giữa) để an ủi

Thị trưởng thành phố Sacramento, Darrell Steinberg, nói với các phóng viên rằng "Tôi xin chia buồn với gia đình nạn nhân", đồng thời ông cũng kêu gọi công chúng không vội vã phán xét cho tới khi cuộc điều tra kết thúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại