Thủ đoạn tinh vi: Biến vàng nhập lậu thành miếng lót ngực nhằm che mắt cảnh sát

Ngọc Bích |

Ba người phụ nữ biến 10,5kg vàng lậu thành 6 miếng lót ngực có trọng lượng khoảng 1,75kg, sau đó mặc vào cơ thể như quần áo bình thường.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản ngày 19/3 đưa tin về vụ việc 3 người phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt vào ngày 28/2 khi cố tình vận chuyển lậu 10,5kg vàng theo đường hàng không.

6 miếng vàng được ngụy trang thành đồ lót của phụ nữ. Video: ANN News

Theo cảnh sát Hokkaido, 3 người phụ nữ lần lượt là Khâu Thục Phân (47 tuổi), Khâu Úc Đình (20 tuổi) và Trương Huệ Anh (47 tuổi) dùng thủ đoạn tinh vi, biến 10,5kg vàng lậu thành những 6 miếng lót ngực có trọng lượng khoảng 1,75kg, sau đó mặc vào cơ thể như quần áo bình thường.

Trước đó, vào ngày 11/11/2017, 3 người phụ nữ này vận chuyển số hàng lậu từ sân bay Đào Viên tới sân bay Hakodate. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại Nhật Bản nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường trên vùng ngực của họ.

Thủ đoạn tinh vi: Biến vàng nhập lậu thành miếng lót ngực nhằm che mắt cảnh sát - Ảnh 1.

Giá vàng nhập lậu tại Nhật bản được bán với giá “cắt cổ”. Ảnh: UHB Hokkaido News

Qua khai báo, 3 người phụ nữ cho biết họ vận chuyển số vàng theo yêu cầu từ một người đàn ông. Nếu chuyển vàng thành công, họ sẽ nhận được số tiền thù lao là 72.000 yên Nhật (khoảng 15 triệu VND) mỗi người.

Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát Hokkaido tuyên bố 3 người phụ nữ vi phạm nghiêm trọng Luật Hải quan và Luật thuế tiêu thụ. Tuy vậy do còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng nên sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại