Vụ nổ súng ở siêu thị Pháp: Cảnh sát nguy kịch vì “thế mạng” con tin

Cao Lực |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho biết sĩ quan cảnh sát tự nguyện “thế mạng” cho con tin trong vụ nổ súng tại siêu thị đang trong tình trạng nguy kịch.

BBC ngày 24-3 dẫn nguồn truyền thông Pháp cho biết sĩ quan cảnh sát dũng cảm nói trên là Trung tá Arnaud Beltrame, 45 tuổi.

Trước đó, vào sáng 23-3, một tấn công đã xảy ra ở siêu thị Super U tại thị trấn Trebes, miền Nam nước Pháp. Tay súng là Redouane Lakdim, 25 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi tiến hành 3 cuộc tấn công riêng biệt.

Tổng thống Macron cho biết 16 nạn nhân bị thương, bao gồm 2 người bị thương nghiêm trọng, trong vụ tấn công mà ông mô tả là "khủng bố Hồi giáo" nói trên.

Vụ nổ súng ở siêu thị Pháp: Cảnh sát nguy kịch vì “thế mạng” con tin - Ảnh 1.

Kẻ thủ ác Redouane Lakdim và hiện trường vụ tấn công hôm 23-3. Ảnh: Reuters

Theo BBC, vụ tấn công bắt đầu vào sáng 23-3 ở TP Carcassonne, nơi Lakdim cướp ô tô sau khi bắn tài xế bị thương và giết chết 1 hành khách. Sau đó, kẻ thủ ác 25 tuổi tiếp tục bắn bị thương một cảnh sát tuần tra khu vực trước khi lái xe đến siêu thị Super-U. Tại đây, hắn ta đã giết chết 1 khách hàng và 1 nhân viên siêu thị trước khi bắt một người phụ nữ làm con tin.

Và lúc này, Trung tá Beltrame đã tự nguyện làm con tin cho Lakdim với điều kiện hắn phải trả tự do cho người phụ nữ. Ông để lại điện thoại di động trên bàn, vẫn mở để giúp cảnh sát kiểm soát tình hình.

Khi cảnh sát nghe tiếng súng, một đội chiến thuật đã xông vào siêu thị. Kẻ thủ ác Lakdim bị bắn hạ nhưng Trung tá Beltrame bị thương nghiêm trọng.

Vụ nổ súng ở siêu thị Pháp: Cảnh sát nguy kịch vì “thế mạng” con tin - Ảnh 2.

Trung tá Arnaud Beltrame, 45 tuổi. Ảnh: PA

Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb đã ca ngợi sự "anh hùng và gan dạ" của Trung tá Beltrame. Trong khi đó, Tổng thống Macron khẳng định Trung tá Beltrame đã cứu nhiều sinh mạng và khiến đồng nghiệp cũng như nước Pháp tự hào.

Kể từ năm 2015, Pháp hứng chịu hàng loạt vụ tấn công thánh chiến chết chóc.

Vào ngày 14-7-2016, vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại một bãi biển đông đúc ở TP Nice khiến 86 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm vụ việc.

Trước đó, vào ngày 13-11-2015, vụ khủng bố liên hoàn của IS nhắm vào sân vận động quốc gia, các quán cafe và nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris cũng khiến 130 người thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại