Năm 2017, những điều ngành y không mong muốn

Khánh Ngọc |

Năm 2017 khép lại với nhiều câu chuyện của ngành y mà không ai mong muốn nhưng nó lại trở thành một nỗi ám ảnh của ngành y tế như thảm họa tai biến y khoa ở Hòa Bình, vụ thuốc ung thư giả và dịch sốt xuất huyết tăng gấp 700 lần ở Hà Nội.

Tai biến y khoa

Tai biến y khoa luôn rình rập ở bất cứ quốc gia nào tuy nhiên năm 2017 lần đầu tiên đi vào lịch sử tai biến y khoa của Việt Nam đó là vụ tai biến do chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào ngày 29/5/ 2017 khiến 18 bệnh nhân bị sốc phản vệ và 8 người sau đó lần lượt tử vong.

Tai biến được Bộ Y tế đánh giá là sự cố y khoa nghiêm trọng chưa từng có. Nguyên nhân, theo cơ quan điều tra là do nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo, các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình.

Đến nay vụ án chưa được đưa ra xét xử. Và nó đã trở thành bài học tai biến y khoa trong chạy thận nói riêng và y tế nói chung.

Sau vụ tai biến, các cơ sở y tế có dịch vụ chạy thận nhân tạo trên cả nước đều đồng loạt rà soát toàn bộ quy trình hoạt động chạy thận gồm dịch lọc thận, hệ thống xử lý nước, quả lọc thận, dây máu, kim chọc, các loại thuốc chống đông, quy trình vận hành máy... để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội lan nhanh gấp 700 lần

Trong hai tháng 7-8, Hà Nội trong tâm dịch sốt xuất huyết với tốc độ lan nhanh gấp 700 lần so với cùng kỳ năm trước, toàn Hà Nội có 31.572 trường hợp, 7 trường hợp tử vong...

Đây cũng là nơi có tốc độ tăng số ca bệnh nhanh nhất cả nước. 12 quận, huyện ở mức báo động đỏ. Ngành y tế ghi nhận hơn 2.000 ổ dịch, với bảy người tử vong.

Các năm trước Hà Nội chỉ ghi nhận hai type virus D1, D2 gây sốt xuất huyết, năm nay xuất hiện thêm cả type D3, D4. Có ngày khoảng 2.000 bệnh nhân nhập viện. Các bệnh viện tại thủ đô quá tải, bệnh nhân tăng gấp bốn lần năm ngoái.

Hà Nội phải nhờ các tỉnh lân cận chi viện máy phun diệt muỗi công suất lớn và nhân lực hỗ trợ phòng chống dịch.

Vụ án VN pharma

Công ty VN Pharma bị cơ quan điều tra xác định đã làm giả hồ sơ nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg chữa ung thư từ nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc., Canada.

Lô thuốc được Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu cuối tháng 12/2013, trúng thầu trong đợt đấu thầu tập trung năm 2014 tại Sở Y tế TP HCM.

Năm 2017, những điều ngành y không mong muốn - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc của VN Pharma

Ngày 25/8, TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc của VN Pharma và Võ Mạnh Cường (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) cùng mức án 12 năm tù (bằng đề nghị của VKS) về tội buôn lậu…

Cùng tội này, Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma) bị phạt năm năm tù, Ngô Anh Quốc (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma) bốn năm tù…

Bản án trên khiến dư luận xôn xao. Nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội đã lên tiếng đề nghị đưa vụ án đúng bản chất là tội buôn bán hàng giả chứ không phải tội buôn lậu.

Sau đó, ngày 7-9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với bảy loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc (Canada) sản xuất.

Đồng thời thanh tra cả việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma trước khi xảy ra vụ án. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại