Năm 2015, tàu ngầm Kilo Nga chế tạo đã "tiêu diệt" một tàu ngầm nguyên tử của Mỹ

Bảo Lam |

Tháng 10/2015, một chiếc tàu ngầm diesel-điện đề án 877 "Paltus" lớp Kilo của Ấn Độ đã "nhấn chìm" chiếc tàu ngầm nguyên tử tấn công "Los-Angeles" của Hải quân Mỹ.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận diễn ra hồi tháng 10/2015 chiếc tàu ngầm Sindhudhvaj (S56) của Ấn Độ dường như đã tiêu diệt chiếc tàu ngầm City of Corpus Christi (SSN 705) của Mỹ trong cuộc tập trận với tên gọi "Malabar" được tổ chức định kỳ hàng năm với sự góp mặt của Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ.

Theo thông tin từ phía Ấn Độ, những chiếc tàu ngầm này đã nhận nhiệm vụ theo dõi lẫn nhau trên vịnh Bengal.

"Sindhudhvaj đã ghi nhận tiếng ồn dưới nước do một chiếc tàu ngầm nguyên tử tạo ra và đã nhận dạng chính xác nó trước khi chuyển sang chế độ bám theo. Vì điều này xảy ra trong cuộc tập trận nên không có chuyện tàu ngầm Ấn Độ khai hỏa", một sĩ quan Hải quân Ấn Độ đã chia sẻ với tòa soạn India Today.

Sau đó chiếc tàu ngầm của Ấn Độ đã "nhấn chìm" City of Corpus Christi bằng ngư lôi 533mm giả định. Nếu như người Ấn Độ mô tả đúng những gì đã xảy ra thì đó sẽ là điểm sáng trong lịch sử khá tăm tối của hạm đội tàu ngầm Ấn Độ.

Trong những năm gần đây, nhiều thảm họa buồn đã xảy ra trong hạm đội tàu ngầm Ấn Độ. Các tàu ngầm của lực lượng này từng va phải đá ngầm, bốc cháy và thậm chí còn bị chìm vì thiếu ngân sách, do sự vô trách nhiệm và vấn nạn tham nhũng.

Có lẽ vụ việc kinh khủng nhất xảy ra tại Mumbai khi sau hàng loạt các vụ nổ trong khoang chứa ngư lôi ở phía mũi, chiếc tàu ngầm Sindhurakshak cùng 18 thành viên thủy thủ đoàn đã bị chìm xuống đáy biển.

Tuy nhiên, việc chiếc tàu ngầm lớp Kilo do Nga chế tạo đã tiêu diệt được chiếc tàu ngầm tấn công lớp "Los-Angeles" không đáng để người ta quá ngạc nhiên. Đó là chiếc tàu ngầm có thiết kế lỗi thời mà đang được Hải quân Mỹ thay thể từng bước bằng những tàu ngầm tiếng ồn thấp hơn và mới hơn thuộc lớp "Virginia".

Năm 2015, tàu ngầm Kilo Nga chế tạo đã tiêu diệt một tàu ngầm nguyên tử của Mỹ - Ảnh 1.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ.

 Tuy nhiên, cần phải nêu rõ rằng, chúng ta không biết cụ thể những quy định triển khai lực lượng và phương tiện cũng như các thông số được các bên thống nhất với nhau trong các cuộc tập trận. Tiếp đó, không nên loại trừ khả năng câu chuyện bị thổi phồng.

Nhưng sự việc đã xảy ra: các tàu ngầm đề án 877 "Paltus" lớp Kilo có tiếng ồn rất thấp và sở hữu những tính năng tuyệt vời nhờ thế chúng được gọi là "hố đen trong nước".

Những chiếc tàu ngầm này là nỗi đau đầu đối với Hải quân Mỹ. Việc nghiên cứu các biện pháp chống lại những tàu ngầm này là một trong các ưu tiên chính đối với Washington bởi vì những tàu ngầm thuộc đề án này đang được nhiều quốc gia đối thủ của Mỹ sử dụng, như Trung Quốc và Iran.

Mặc dù các tàu ngầm diesel-điện có tiếng ồn thấp hơn những tàu ngầm nguyên tử, Hải quân Mỹ vẫn thích các tàu ngầm nguyên tử hơn vì tốc độ, khả năng hoạt động động lập và dự trữ năng lượng lớn của chúng.

Những nhiệm vụ mang tính toàn cầu của Hải quân Mỹ bắt buộc họ phải có các tàu ngầm như vậy trong đội ngũ chiến đấu vì chúng có thể hoạt động độc lập trong một thời gian dài ở những nơi cách xa lãnh hải của mình.

Nhưng những lực lượng hải quân với các nhiệm vụ khiêm tốn hơn thì có thể cho phép mình sử dụng các tàu ngầm diesel-điện với tầm hoạt động hẹp hơn.

Những thông tin của Ấn Độ có thể không chính xác, tuy nhiên, sự việc này nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng và thay thế hoàn toàn các tàu ngầm lớp "Los-Angeles" bằng những tàu ngầm lớp "Virginia".

Các tàu ngầm này có tiếng ồn thấp hơn, chúng sở hữu các thiết bị phát hiện hoàn thiện hơn và có thể mang nhiều vũ khí hơn. Những tàu ngầm mới hiệu quả hơn nhiều trong cuộc chiến chống lại các tàu ngầm thuộc đề án 877 "Paltus" so với "Los-Angeles".

Việc mua càng nhiều tàu ngầm lớp "Virginia" sẽ mang lại ý nghĩa đặc biệt bởi tất cả các nước nằm trong danh sách đối thủ tiềm tàng của Mỹ đều mua các tàu ngầm diesel-điện hiện đại thuộc đề án "Paltus" và các tàu ngầm có khả năng chiến đấu cao hơn do Nga chế tạo thuộc đề án "Amur".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại