Mỹ tuyên bố không từ bỏ cuộc chiến ở Venezuela, Tổng thống Maduro lập tức tung đòn "vỗ mặt"?

Hồng Anh |

Reuters đưa tin, hôm thứ 7 (13/4) vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vừa đưa ra tuyên bố quan trọng về lực lượng vũ trang của nước này.

Cụ thể, ông Maduro đã tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng dân quân quân sự của nước này thêm 1 triệu thành viên. đồng thời chính thức đưa lực lượng này vào biên chế của Lực lượng Vũ trang Venezuela.

Tuyên bố trên được đưa ra trong sự kiện kỷ niệm 17 năm cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez giành lại được chính quyền từ sau cuộc đảo chính của phe đối lập. Ông Chavez cũng từng là cố vấn của ông Maduro.

Trong khi đó, lãnh đạo đối lập Juan Guaió - người tự xưng là Tổng thống lâm thời của Venezuela - cũng đang thực hiện chuyến đi tới bang Zulia ở miền Tây nước này để kêu gọi sự ủng hộ của người dân. Bang Zulia là khu vực chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ cuộc khủng hoảng mất điện kéo dài hồi tháng trước.

Được sự hậu thuẫn của Mỹ và nhiều nước phương Tây, ông Guaidó đã liên tục kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, đồng thời thuyết phục lực lượng quân đội Venezuela rời bỏ ông Maduro trong bối cảnh quốc gia này chìm sâu trong lạm phát phi mã và các cuộc khủng hoảng triền miên.

Lực lượng dân quân quân sự của Venezuela được cố Tổng thống Chavez thành lập vào năm 2008, hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng thống và có nhiệm vụ bổ sung cho lực lượng vũ trang quốc gia.

Tổng thống Maduro vừa qua tuyên bố sẽ tăng lực lượng dân quân từ 2 triệu lên 3 triệu thành viên vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, ông Maduro cũng khuyến khích lực lượng này tham gia sản xuất nông nghiệp nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng trong nước.

Việc thiếu thức ăn và thuốc men đã khiến 3 triệu người dân Venezuela rời bỏ đất nước mỗi năm.

"Tổng Tư lệnh Chavez đã mơ về một lực lượng dân quân hùng mạnh và vĩ đại. Do đó, lực lượng dân quân từ nay sẽ được chính thức công nhận là một phần của Lực lượng Vũ trang quốc gia" - ông Maduro cho biết Hiến pháp của Venezuela sẽ được sửa đổi sau tuyên bố này.

"Với cây súng trường trên vai, hãy sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, nhưng cũng đừng quên đào xới những luống cày và trồng trọt để cộng đồng và người dân có thức ăn", ông Maduro phát biểu trước hàng ngàn thành viên thuộc lực lượng dân quân quân sư tại buổi mít-tinh ở thủ đô Caracas.

Phát biểu của ông Maduro đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ lực lượng dân quân có mặt tại buổi mít-tinh ngày 13/4.

Cho tới nay, hầu hết các quan chức quân đội cấp cao của Venezuela vẫn tiếp tục trung thành với Tổng thống Maduro, mặc dù phe đối lập của ông Guaidó được cho là vẫn ra sức thuyết phục họ đổi phe cùng những lời đề nghị hấp dẫn.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phát biểu tại cuộc mít-tinh ngày 13/4 ở thủ đô Caracas

Mọi lựa chọn đều đang được bày sẵn trên bàn

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 12/4 vừa qua đã tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không "từ bỏ cuộc chiến" ở Venezuela.

Theo ông Pompeo, "mọi công cụ, mọi lựa chọn vẫn đang được Mỹ cân nhắc" - mặc dù nhóm Lima (gồm 13 nước Mỹ Latinh và Canada), cũng như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều phản đối phương án can thiệp quân sự của Mỹ.

"Chúng tôi đã nói rõ mục đích của mình là thuyết phục ông Maduro rằng đã đến lúc phải rời đi. Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi lựa chọn, miễn sao đạt được mục đích đó", ông Pompeo khẳng định.

Được biết, Ngoại trưởng Mỹ đang có chuyến công du 3 ngày tới Chile, Paraguay và Peru nhằm bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Venezuela và việc Trung Quốc ngày càng tăng cường hiện diện tại Mỹ-Latinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại