Đại sứ Venezuela bị PTT Mỹ "vỗ mặt" thô lỗ ngay trước cộng đồng quốc tế, đại sứ Nga ngay lập tức bênh vực

Tất Đạt |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng thúc giục Hội đồng Bảo an chấm dứt tính hợp pháp của chính quyền ông Maduro và kêu gọi công nhận tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có những lời khó nghe đối với ông Samuel Moncada - Đại sứ của Venezuela ở Liên Hợp Quốc - trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày hôm qua (10/4). Trong bài phát biểu, ông Pence tuyên bố đã tới lúc tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức.

"Với tất cả những sự kính trọng, thưa Ngài Đại sứ, ông không nên ở đây. Ông nên trở lại Venezuela và nói với ông Nicolas Maduro rằng ông ấy đã hết thời rồi. Đã tới lúc ông Maduro phải ra đi," ông Pence vừa nói vừa nhìn thẳng vào ông Moncada ở phía bàn đối diện.

Theo những người có mặt, ông Moncada nhìn vào điện thoại và lắc đầu trước phát ngôn của ông Pence.

Đại sứ Venezuela bị PTT Mỹ vỗ mặt thô lỗ ngay trước cộng đồng quốc tế, đại sứ Nga ngay lập tức bênh vực - Ảnh 1.

Ông Mike Pence (phía trên bên trái) nhìn thẳng vào đại sứ Venezuela ở LHQ. Ảnh: AP Photo/Bebeto Matthews

Ông Pence sau đó thúc giục Hội đồng Bảo an chấm dứt tính hợp pháp của chính quyền ông Maduro và kêu gọi công nhận tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido. Ngoài ra, ông Pence khẳng định LHQ cần cho đại diện của ông Guaido tới dự hội nghị ở LHQ - và trục xuất đại diện hiện tại của Venezuela, tức là ông Moncada.

"Đây là thời điểm để LHQ hành động, và là thời điểm để cả thế giới sát cánh cùng người dân Venezuela trong quá trình giành lại tự do," ông Pence nói.

Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ cung cấp gần 61 triệu USD viện trợ nhân đạo, bên cạnh khoản 213 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã hỗ trợ cho những người tị nạn Venezuela sống ở những quốc gia lân cận. Ngoài ra, Mỹ cũng cam kết chuyển số tiền 43 triệu USD để hỗ trợ phát triển kinh tế Venezuela nếu ông Maduro rời bỏ chính quyền.

Mỹ đã tăng cường cấm vận đối với Caracas nhằm gây áp lực, buộc ông Maduro phải chuyển giao quyền lực cho lãnh đạo phe đối lập.

Tuy nhiên, đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã ngay lập tức lên tiếng phản đối ông Mike Pence. Ông Nebenzia khẳng định Mỹ đã "chủ ý kích động cuộc khủng hoảng ở Venezuela nhằm lật đổ một nhà lãnh đạo được bầu hợp pháp [ông Maduro] và thay thế bằng một quân tốt của Mỹ [ông Guaido]".

Nga, Iran, Trung Quốc và Cuba là những quốc gia kiên quyết ủng hộ ông Maduro, trong khi một số nước Mỹ La tinh khác thừa nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Cuộc "đấu khẩu" kịch tính này đã diễn ra giữa lúc Venezuela đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Mark Lowcock nói cuộc khủng hoảng đã tồi tệ hơn và ít nhất 25% dân số nước này cần viện trợ nhân đạo. Ông Lowcock kêu gọi LHQ phải phân biệt rõ ràng giữa vấn đề chính trị và vấn đề nhân đạo, và gia tăng nỗ lực để hỗ trợ người dân.

Sau cuộc họp Hội đồng Bảo an, ông Pence nói ông tin rằng phía Mỹ đang nắm nhiều thuận lợi hơn.

"Chúng tôi tin rằng tự do đang dần tới với Venezuela. Nhưng bây giờ là thời điểm để cơ quan này, tổ chức lịch sử này [Liên Hợp Quốc] thực hiện những bước tiến, lên tiếng nói. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị các nước khác trên thế giới tham gia với chúng tôi," ông Pence tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại