Ông Kim Jong-un 27 lần nhắc đến từ "tự lực", tuyên bố giáng đòn mạnh vào những kẻ trừng phạt Triều Tiên

Minh Khôi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục kêu gọi phát triển kinh tế tự lực trong cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động, tuyên bố sẽ không bao giờ nhượng bộ các lệnh trừng phạt.

Ông Kim đã có bài phát biểu trong một phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng hôm thứ Tư, một ngày trước khi Triều Tiên tổ chức phiên họp Quốc hội lần thứ 14, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

"Với sức mạnh và công nghệ phù hợp với điều kiện, nền kinh tế nhân dân dựa trên các nguồn lực, chúng ta nên giương cao ngọn cờ phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và giáng một đòn mạnh vào những kẻ lầm tưởng rằng có thể khiến chúng ta khuất phục bằng các biện pháp trừng phạt", nhà lãnh đạo Triều Tiên nói.

"Tự lực và một nền kinh tế độc lập cho người dân là nền tảng của mô hình chủ nghĩa xã hội của chúng ta và là huyết mạch vĩnh viễn sẽ quyết định số phận của cuộc cách mạng của chúng ta", ông Kim Jong-un nói thêm.

Theo tin tức của KCNA, ông Kim đã đề cập đến "sự tự lực" 27 lần trong cuộc họp.

Các chuyên gia cho rằng động thái này cổ động quốc gia tập trung vào phát triển kinh tế trong một cuộc chiến kéo dài trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội kết thúc mà không có được thỏa thuận.

Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội đã kết thúc khi cả 2 nhà lãnh đạo không tìm được tiếng nói chung liên quan đến các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và biện pháp trừng phạt của Washington.

Lời kêu gọi tự lực và đấu tranh chống các lệnh trừng phạt của ông Kim diễn ra khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp nhau vào thứ Năm, ngày 11/4, tại Washington để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng sẽ đóng một vai trò trong việc thu hẹp khoảng cách trong các yêu cầu từ Bình Nhưỡng và Washington, và giúp cho các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ bắt đầu lại.

Các quan chức Hàn Quốc gần đây đã nói nhiều hơn về "một thỏa thuận đủ tốt" và nhu cầu "sớm có kết quả", bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ làm dịu quan điểm của mình về một "thỏa thuận lớn" và đáp ứng được yêu cầu từ Bình Nhưỡng.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói rằng, khả năng các lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên là rất nhỏ nếu quá trình phi hạt hóa có sự tiến triển đáng kể.

Đây có thể được coi là một tín hiệu cho sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán trong tương lai của Washington với Bình Nhưỡng về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại