Bị Mỹ giáng đòn nặng nề, Venezuela phải bán vội 8 tấn vàng dự trữ?

Song Hy |

Venezuela nhiều khả năng sẽ bán 8 tấn vàng được chuyển ra khỏi kho dự trữ của ngân hàng trung ương cuối tuần trước để đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Venezuela cho biết dự trữ của ngân hàng trung ương Venezuela đã giảm 30 tấn kể từ đầu năm trước khi Tổng thống Trump siết chặt các lệnh trừng phạt. Theo ước tính, số vàng dự trữ còn lại tại ngân hàng trung ương Venezuela hiện rơi vào khoảng 100 tấn, trị giá hơn 4 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng với đà này, dự trữ vàng của Cacaras có thể sẽ xuống mức 0 vào cuối năm, đặt chính quyền Tổng thống Maduro vào cảnh vật lộn với việc chi trả các hàng hóa nhập khẩu cơ bản.

Ngân hàng trung ương Venezuela chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trong vòng chưa đầy 3 tháng qua, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc đối với ngành dầu mỏ ở Venezuela trong nỗ lực cắt nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ cho chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Các chuyên gia nhận định việc bị hạn chế đáng kể các hoạt động giao thương dầu mỏ vốn được xem là huyết mạch hậu thuẫn cho chính quyền Tổng thống Maduro khiến Cacaras tính tới chuyện bán lượng vàng dự trữ như một nguồn thu ngoại tệ bù đắp.

Khi được hỏi về việc Venezuela đang chuyển vàng ra khỏi kho dự trữ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington lên án tất cả các nỗ lực của ông Maduro và những người ủng hộ ông trong nỗ lực sử dụng tài nguyên phục vụ cho chính quyền.

"Chúng tôi khuyến khích các công ty, ngân hàng và các doanh nghiệp khác tại Mỹ hoặc tại các quốc gia khác không tham gia vào việc mua bán tài nguyên Venezuela của chính phủ ông Maduro", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

Các nghị sỹ đối lập ở Venezuela từng nhiều lần chỉ trích các công ty mua vàng của Venezuela hoặc coi đó là tài sản thế chấp cho các khoản vay, khẳng định điều này trợ lực cho ông Maduro trong cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia Mỹ Latinh.

Hôm 5/4, Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 34 công ty thuộc sở hữu hoặc do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) điều hành cùng 2 công ty và 1 tàu vận chuyển dầu thô tới Cuba vào tháng 2 và tháng 3.

Washington khẳng định hành động này nhằm làm suy yếu chính phủ của ông Maduro sau khi Mỹ và hàng loạt quốc gia phương Tây công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela.

Đáp trả, chính quyền Venezuela gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là không thể chấp nhận, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả các biện pháp đó bằng con đường hợp pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại