Brazil cùng Mỹ tìm cách chia rẽ quân đội Venezuela

Cẩm Bình |

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 8.4 cho biết ông đang làm việc với phía Mỹ nhằm gieo rắc bất đồng trong lực lượng vũ trang Venezuela.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 8.4 cho biết ông đang làm việc với phía Mỹ nhằm gieo rắc bất đồng trong lực lượng vũ trang Venezuela.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Jovem Pan, Tổng thống Bolsonaro còn nêu khả năng hỏi ý Hội đồng an ninh quốc gia lẫn Quốc hội Brazil về việc nên hành động ra sao nếu can thiệp quân sự vào Venezuela thực sự xảy ra.

“Chúng ta không thể để Venezuela trở thành Cuba hay CHDCND Triều Tiên mới”, theo Tổng thống Bolsonaro.

Brazil đứng về phía Mỹ, công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido là nguyên thủ quốc gia hợp pháp. Tổng thống Bolsonaro từng tuyên bố làm mọi thứ có thể để khôi phục trật tự cùng tự do - dân chủ ở nước láng giềng.

Brazil cùng Mỹ tìm cách chia rẽ quân đội Venezuela - Ảnh 1.

Quân đội Venezuela hiện vẫn đứng bên phe Tổng thống Nicolas Maduro - Ảnh: Fox News

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 27.3 vừa hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo. Sau buổi làm việc ông Bolton khẳng định toàn Tây bán cầu đều thống nhất quan điểm trong chuyện giải quyết khủng hoảng Venezuela, và thời gian Tổng thống Nicolas Maduro cầm quyền chỉ còn đếm từng ngày.

Trước đó, Tổng thống Bolsonaro đã gặp người đồng cấp Donald Trump thảo luận vấn đề Venezuela.

Dù được hơn 50 quốc gia công nhận nhưng nhà lãnh đạo đối lập Guaido chưa thể lật đổ ông Maduro, một phần vì lực lượng vũ trang vẫn ủng hộ Tổng thống Maduro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại