Muốn lớn hơn, Đông Triều cần học Công Phượng

Khánh Sơn |

Những thông tin nội bộ được "ném" ra ngoài, một đội bóng vốn đề cao kỷ luật như HAGL đang ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những luồng dư luận trái chiều.

Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch CLB HAGL từng có một "mật lệnh" cấm các cầu thủ được phát ngôn. Điều này, bắt đầu từ khi lứa cầu thủ của Học viện HAGL – JMG nổi đình nổi đám ở lứa U19 Việt Nam do HLV Guillaume Graechen nắm quyền.

Thực ra, ông bầu phố Núi bắn 1 mũi tên nhưng trúng 3 đích. Cái thứ nhất như ông Đức nói: "Đưa các cầu thủ lên lên trời, tui không biết kéo mấy ổng xuống bằng cách nào".

Thứ hai, tránh cho các cầu thủ bị nhiễu thông tin, không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài như fan cuồng, giới truyền thông soi mói. Và cuối cùng, đấy cũng là cách xây dựng hình ảnh, thương hiệu, đại loại càng hay càng kín, càng có giá…

Ở HAGL đã xẩy ra một câu chuyện, một nguồn tin nọ trích lời phát biểu của một cầu thủ là "gà cưng" của bầu Đức.

Ngay lập tức anh này được gọi lên và điều chỉnh. Sau một hồi "làm việc" mới biết, cầu thủ này hóa ra không hề có phát ngôn gì với giới truyền thông.

Một câu chuyện khác, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau khi dẫn dắt U21 HAGL đánh bại U21 Việt Nam báo Thanh Niên tại giải U21 Quốc tế 2015, đã không ngại ngùng "tố" HLV Nguyễn Minh Đức với những câu chuyện như hàng tôm hàng cá.

Vì tội vạ miệng, ông Tuấn đã bị cấp trên mắng như tát nước.

Muốn lớn hơn, Đông Triều cần học Công Phượng - Ảnh 1.

 Đông Triều và Công Phượng.

Mới đây nhất, cầu thủ Đông Triều bị "tố" là mắc bệnh ngôi sao. Chính cầu thủ này, phải đăng đàn để giải bày và rất nhiều đồng đội đã đồng cảm bởi chính họ là người hiểu Đông Triều nhất.

Như đã đề cập, ở HAGL không cứ phải thích phát ngôn là được kể cả ông GĐĐH đến HLV trưởng, nếu là cầu thủ lại càng không. Chính vì thế, những thông tin được tiết lộ ra ngoài đều không chính thống và dễ gây nghi ngờ lẫn nhau.

Vụ Đông Triều bị "tố" và rất nhiều chuyện đã xảy ra, đang khiến cho đội bóng HAGL nghi kỵ và dè xẻn với những tai mắt xung quanh.

HAGL từng được coi là "ốc đảo" nhưng giờ lại "nhiễu" bởi câu chuyện thị phi. Tuy nhiên, đấy là điều mà người ta dự cảm sẽ đến bởi "những đứa trẻ của bầu Đức" đã lớn. Học phải tập làm quen không chỉ áp lực từ trên sân cỏ mà còn cả dư luận.

Về điều này, có lẽ Công Phượng là hiểu hơn ai cả, bởi anh là người đi xuyên qua bao sóng gió, bão táp trong cái gọi là "hành trình đi tìm tuổi thật" vốn ầm ĩ cách đây chưa quá lâu.

"Kiểu mẫu" Xuân Trường

Nói tiếng Anh trôi chảy, phát biểu chững chạc và đủ sự súc tích. Người HAGL vẫn xem Xuân Trường mà một cầu thủ kiểu mẫu trong và ngoài sân cỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại