Nhờ Công Phượng, đội bóng Nhật thoát cảnh túng thiếu?

Lupo |

Mito Hollyhock đang bắt đầu thu được những lợi ích từ thương vụ Công Phượng.

Tính đến thời điểm này, Công Phượng mới được ra sân vỏn vẹn 7 phút cho Mito Hollyhock tại J-League 2. Đóng góp về chuyên môn của anh cho đội bóng là rất mờ nhạt.

Tuy nhiên, Mito Hollyhock lại đang khai thác rất tốt hình của Công Phượng cho những mục đích khác và đạt được những thành công đáng kể.

Mới đây nhất, họ đã ký được hợp đồng tài trợ với một hãng hàng không lớn của Việt Nam. Logo của hãng này sẽ có mặt trên áo đấu Mito Hollyhock.

Nhờ Công Phượng, đội bóng Nhật thoát cảnh túng thiếu? - Ảnh 1.

Áo đấu mới của Mito Hollyhock.

Chưa biết những điều khoản tài trợ cụ thể ra sao nhưng chắc chắn, đội bóng nước Nhật sẽ thu về một khoản kha khá.

Ngoài ra, sự nổi tiếng của Công Phượng còn giúp CLB này thu hút lượng lớn khán giả Việt Nam.

Nói không ngoa, trận đấu của Mito Hollyhock cuối tuần trước với Giravanz Kitakyushu thậm chí còn được quan tâm hơn những cuộc đọ sức tại J-League 1, nơi có nhiều ngôi sao hàng đầu châu lục.

Nhờ Công Phượng, đội bóng Nhật thoát cảnh túng thiếu? - Ảnh 2.

Mito Hollyhock rất biết cách tận dụng hình ảnh Công Phượng.

Cần biết, Mito Hollyhock thuộc nhóm những đội bóng "nhà nghèo" tại Nhật Bản. Ngân quỹ eo hẹp khiến họ khó tiếp cận với các ngôi sao lớn và thường xuyên phải bán đi các tài năng để trang trải.

Lượng fan của Mito Hollyhock cũng còn khá ít so với mặt bằng chung J-League 2.

Tận dụng những cơ hội làm ăn từ hình ảnh Công Phượng, Mito Holllyhock hoàn toàn có thể "đổi đời" trong tương lai. Đó là lí do tại sao họ mong muốn giữ tiền đạo xứ Nghệ lại Nhật Bản lâu hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại