“Một mục tiêu, một quả bom”: Nghệ thuật quân sự đỉnh cao đã được Nga phô diễn tại Syria

Trung Phạm |

Theo Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, chiến dịch quân sự tại Syria đã chứng tỏ vũ khí và phương tiện quân sự của Nga là những thiết bị thuộc hạng tốt nhất thế giới.

Trong chiến dịch quân sự ở Syria, Quân đội Nga đã thử nghiệm gần như tất cả mọi vũ khí hiện đại, thực hiện phương châm "một mục tiêu, một quả bom", Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga đã cho biết như vậy trong cuộc họp của cơ quan này hôm Thứ Ba (7/11).

"Tại chiến dịch này, gần như tất cả mọi vũ khí, phương tiện quân sự hiện đại đều đã được thử nghiệm trong tất cả các tình huống chiến đấu" - Tướng Gerasimov cho hay.

"Việc sử dụng rộng rãi các phương tiện trinh sát, vũ khí tấn công đã cho phép chúng tôi thực hiện phương châm: Một mục tiêu, một quả bom".

Cũng theo Tướng Gerasimov, để tấn công các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS), các tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, các tổ hợp trinh sát, hệ thống định vị mục tiêu cũng như các máy bay, trực thăng hiện đại trang bị những vũ khí tân tiến nhất đã được sử dụng.

"Để tấn công các mục tiêu nằm trong bán kính 4.000 km, các tên lửa hành trình tầm xa phóng từ biển, tên lửa X-101 phóng từ trên không cũng như các máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 đã được dùng đến" - Tướng Gerasimov nói.

“Một mục tiêu, một quả bom”: Nghệ thuật quân sự đỉnh cao đã được Nga phô diễn tại Syria - Ảnh 1.

Máy bay ném bom Sukhoi-24 của Nga. Ảnh: TASS

"Trong phạm vi 500 km, các máy bay cường kích Sukhoi-24, tiêm kích Sukhoi Su-33 trang bị nhiều phương tiện tính toán đặc biệt đã được điều động. Còn với những mục tiêu ở phạm vi gần hơn là nhiệm vụ của các máy bay ném bom Su-24M trang bị tổ hợp trinh sát Strelets" - Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga cho biết.

"Các máy bay Sukhoi Su-34, Su-30SM và Su-35, trực thăng Mil Mi-28N và Kamov Ka-52, các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 và Pantsir-S, xe tăng T-90A và T-72B3 cũng như các hệ thống tác chiến điện tử mới nhất đã chứng tỏ được hiệu quả chiến đấu cao".

Theo Tướng Gerasimov, chiến dịch quân sự tại Syria đã chứng minh: "Vũ khí và phương tiện quân sự Nga là những thiết bị thuộc hạng tốt nhất thế giới".

"Chúng rất dễ sử dụng và đáng tin cậy, trong khi khả năng chiến đấu còn tốt hơn so với những vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất. Đó là lý do tại sao nhiều quốc gia trên thế giới ưa thích vũ khí Nga hơn" - Tổng tham mưu trưởng Nga kết luận.

Video máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga tấn công các tụ điểm của IS tại thành phố Abu Kamal, tỉnh Deir ez-Zor ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại