Mời cố vấn Nhật Bản, bầu Đức và HAGL "cam kết" điều đáng mừng cho BĐVN

Đoàn Dự |

Tuyên bố sẽ nghỉ công tác tại VFF nếu U22 Việt Nam không đoạt HCV SEA Games 29, bầu Đức từng khiến nhiều người lo lắng liệu ông có gắn bó với bóng đá nữa hay không.

Câu trả lời đã có khi mới đây, HAGL mời cựu HLV trưởng tuyển Olympic Nhật Bản Takashi Sekizuka về làm cố vấn cho CLB. Đây là một bước đi quan trọng của CLB phố Núi trong việc đẩy mạnh công tác đào tạo bóng đá trẻ nước nhà. Điều đó cho thấy, bầu Đức vẫn vô cùng tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Về phía HLV Takashi Sekizuka, vị chiến lược gia này đã dẫn dắt Olympic Nhật Bản từ năm 2010 và đến Olympic 2012 tại London, ông đưa đội tới tận vòng Tứ kết.

Vài ngày qua, ông Takashi Sekizuka đã có mặt ở phố Núi để theo dõi các lứa cầu thủ của HAGL tập luyện. Nhận xét sơ bộ của ông là cầu thủ HAGL khéo léo, tốc độ, thông minh nhưng phòng ngự chưa tốt. Nhìn chung, HLV người Nhật Bản tỏ ra ấn tượng với "quân bầu Đức".

Mời cố vấn Nhật Bản, bầu Đức và HAGL cam kết điều đáng mừng cho BĐVN - Ảnh 1.

Cựu HLV trưởng tuyển Olympic Nhật Bản Takashi Sekizuka

Hiện bầu Đức vẫn đang đi công tác nên chưa chính thức gặp mặt để bàn bạc công việc với ông Takashi Sekizuka. Tuy nhiên, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Tấn Anh khẳng định, CLB phố Núi muốn cộng tác lâu dài với chiến lược gia này.

"HAGL xác định muốn cộng tác lâu dài với ông Takashi Sekizuka. Tất nhiên, bầu Đức hiện chưa gặp ông Takashi Sekizuka nên chưa có điều gì được xác định cụ thể và chính thức.

Khả năng lớn nếu cộng tác, ông Takashi Sekizuka sẽ là chuyên gia, hỗ trợ cho các BHL của HAGL trong việc đào tạo cầu thủ trẻ. HAGL sẽ luôn đẩy mạnh công tác này".

"Cầu thủ của HAGL có chất lượng tốt, tuy nhiên vẫn còn kém ở kinh nghiệm thi đấu nên luôn cần bồi dưỡng thêm nữa. Trui rèn các em liên tục, mạnh mẽ hơn nữa là mong muốn của Học viện vì thế nên chúng tôi đã mời thêm chuyên gia" – Trưởng đoàn Tấn Anh tiếp.

Không nói ra thành lời nhưng việc bầu Đức viện thêm chuyên gia Nhật Bản cho Học viện HAGL như một lời cam kết của ông với bóng đá nước nhà. Từ trước đến nay, tôn chỉ của bầu Đức khi làm bóng đá trẻ vẫn luôn là góp phần để nền bóng đá của cả nước phát triển.

Đấy là tâm lý mà không phải tỷ phú làm bóng đá nào ở Việt Nam cũng nói được và làm được!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại