Mẹ u não biết nguy hiểm vẫn giữ lại con "cầu cứu" mạng xã hội vì gia cảnh khó khăn

Ngọc Minh |

Đã từng phải mổ u não cách đây hơn 1 năm khi mang thai bác sĩ cảnh báo sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô trẻ vẫn quyết giữ con.

Dù biết nguy hiểm vẫn quyết giữ con

Gần đây trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện xúc động về trường hợp cô gái trẻ Nguyễn Thùy Linh (1933, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mắc u não, sinh con ngay trên taxi, bố đứa trẻ thì "mất hút" khiến cho cộng đồng mạng không cầm được nước mắt.

Thùy Linh đã một mình mang thai, sau khi sinh con được 2 ngày thì rơi vào tình trạng nguy kịch do bệnh u não tái phát. Đặc biệt là hoàn cảnh của Thùy Linh rất "éo le" từ nhỏ đã ở với ông bà do bố mẹ ly hôn.

Có mặt tại khoa Hồi sức ngoại (Bệnh viện Thanh Nhàn) nơi Thùy Linh đang nằm điều trị, cô gái trẻ đã tỉnh dậy sau hôn mê nhưng vẫn chưa thể nói được chuyện được.

Anh Nguyễn Ngọc Linh (sinh năm1989, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - anh trai ruột của bệnh nhân Thùy Linh) cho hay cách đây hơn 1 năm chị Thùy Linh phát hiện ra u não đã phẫu thuật thành công.

"Đầu năm 2018, em tôi phát hiện mang bầu bác sĩ đã khuyên cân nhắc không nên mang thai vì rất nguy hiểm (do mới mổ u não). Tuy nhiên, con bé vẫn quyết tâm giữ lại con", anh Ngọc Linh nói.

Mẹ u não biết nguy hiểm vẫn giữ lại con cầu cứu mạng xã hội vì gia cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Linh đang chăm sóc chị Thùy Linh tại khoa Ngoại, Bệnh viện Thanh Nhàn.

Trong thời gian chị Thùy Linh mang thai thường xuyên kêu đau đầu. Tới lúc gần sinh chị Thùy Linh mệt tới mức không thể đi lại được.

"Lúc đó gia đình tôi chỉ nghĩ nó mang thai nên mệt mỏi, đẻ xong sẽ hết", anh Ngọc Linh cho biết.

Ngày 10/11, chị Thùy Linh có dấu hiệu chuyển dạ được gia đình đưa tới bệnh viện Thanh Nhàn. Tuy nhiên, trên đường di chuyển tới bệnh viện chị Thùy Linh đã "đẻ rơi" con ngay trên taxi.

Căn bệnh u não tái phát

Hai ngày sau khi sinh chị Thùy Linh bị lên cơ co giật, nghiến răng, bất tỉnh. Ngay sau đó chị Thùy Linh được hội chẩn có khối u ở não kích thước khá lớn, dịch ứ đọng trong não.

"Bác sĩ nói em tôi cần phải mổ cấp cứu ngay lập tức để thông dịch nếu không sẽ tử vong. Còn khối u trong não đợi sức khỏe em tôi ổn định hơn sẽ tính phương án phẫu thuật. Con gái của em tôi bé Nguyễn Ngọc Hà Băng hiện đang phải điều trị viêm ruột, theo dõi vàng da", anh Ngọc Linh chia sẻ.

Cũng theo anh Ngọc Linh hoàn cảnh gia đình anh rất éo le, bố mẹ ly hôn từ nhỏ hai anh em đã ở với ông bà nội. Trong cuộc sống hai anh em chỉ biết nương tựa vào nhau để sống.

"Em gái tôi cũng đã lập gia đình một lần nhưng cuộc sống không hòa hợp nên hai vợ chồng ly hôn. Sau đó em có quen và yêu một người đàn ông, bé Hải Băng là con của em tôi với người đàn ông này.

Khi em tôi chuyển dạ tôi có nhắn tin cho người đàn ông trên. Anh ta có nói sẽ đến thăm bé Hải Băng và em tôi. Nhưng 4 ngày trôi qua tôi chưa thấy người đàn ông đó đến", anh Ngọc Linh chia sẻ.

Mẹ u não biết nguy hiểm vẫn giữ lại con cầu cứu mạng xã hội vì gia cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Bé Hải Băng đang được chiếu đèn và điều trị viêm viêm ruột tại khoa nhi.

Từ khi biết em bị mắc u não tái phát anh Ngọc Linh rất lo lắng cho tính mạng của em gái. Anh tìm mọi cách để xoay tiền, vay mượn để cứu em gái.

"Do quá khó khăn về tài chính, vay mượn người thân không được nên tôi đã lên mạng xã hội để cầu cứu mọi người giúp đỡ", anh Ngọc Linh cho hay.

Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết bệnh nhi Nguyễn Ngọc Hải Băng (4 ngày tuổi) mới chuyển từ khoa sơ sinh lên khoa nhi ngày 14/11.

Khoa tiếp nhận bé trong tình trạng ăn nôn trớ khá nhiều, ăn tiêu chậm. Ngoài ra bệnh nhi cũng đang có hiện tượng bị vàng da.

Hướng điều trị cho bé sẽ được chiếu đèn để điều trị vàng da và nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Hiện tại em bé thở tốt, các chức năng khác.

Ths.BS Bùi Thị Hồng, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay hiện bệnh nhân Nguyên Thùy Linh đanh điều trị tại khoa Ngoại, con được điều trị tại khoa Nhi. Gia cảnh bệnh nhân rất khó khăn rất cần tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Tấm lòng vàng ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thùy Linh xin gửi về: Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Thanh Nhàn - số 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hoặc liên hệ với Ths. BS Bùi Thị Hồng theo số điện thoại 0912525363

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại