Nga rầm rộ chuyển quân cả bằng đường không và đường bộ đến Crimea: Căng như dây đàn

Anh Tú |

Theo Fox News, việc các máy bay vận tải IL-76 xuất hiện ở Crimea chứng tỏ Nga vẫn đang tiếp tục tăng cường và củng cố các lực lượng quân sự trên bán đảo này.

Hai tuần sau khi biên phòng Nga khai hỏa bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine với cáo buộc xâm phạm lãnh hải trên vùng biển Đen gần Eo biển Kerch, những hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Fox News được độc quyền tiếp cận và công bố hôm Chủ Nhật (9/12) cho thấy, Moscow vẫn tiếp tục điều động thêm nhiều lực lượng tới Bán đảo Crimea.

Cụ thể, những hình ảnh mà Công ty tình báo ảnh vệ tinh ImageSat International của Israel chụp được ngày 8/11 đã ghi nhận sự hiện diện của 3 máy bay vận tải Ilyushin -76 của Nga ở Căn cứ Không quân Dzhankoi tại Crimea.

Theo Fox News, động thái này chứng tỏ Nga vẫn đang tiếp tục tăng cường và củng cố các lực lượng quân sự ở Crimea, bán đảo mà Moscow đã quyết định sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý tại đây.

Nga rầm rộ chuyển quân cả bằng đường không và đường bộ đến Crimea: Căng như dây đàn - Ảnh 1.

Ba máy bay vận tải Ilyushin -76 tại Căn cứ Không quân Dzhankoi ở Crimea. Ảnh: ImageSat International

Căn cứ vào những tin tức được công bố trên truyền thông mạng xã hội Nga thì 4 chiếc máy bay IL-76 đã xuất phát từ sân bay Anapa ở Novorossiysk hôm 8/11 sau đó đáp xuống Dzhankoi. Một trong số chúng đã trở về Anapa ngay trong hôm thứ Bảy nhưng 3 chiếc còn lại vẫn đậu tại căn cứ Dzhankoi.

Máy bay vận tải Ilushin-76 thường được Quân đội Nga sử dụng để vận chuyển các hàng hóa siêu trường, siêu trọng mà không thể vận chuyển được bằng đường bộ. Chúng cũng được Bộ Quốc phòng nước này điều động vận chuyển số lượng binh lính với quy mô lớn.

Trong khi đó, ngày 8/12 nhiều trang mạng xã hội ở Nga cũng cho đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một đoàn xe quân sự lớn của Nga chở theo trang thiết bị vũ khí dồn dập chạy trên cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch về hướng bán đảo này.

Đoàn xe quân sự Nga chở theo vũ khí đang di chuyển trên cầu Crimea

Được biết, Sư đoàn đổ bộ vùng đồi núi số 7 - Đơn vị tinh nhuệ thuộc biên chế của lực lượng lính dù Nga cũng đóng quân tại Novorossiysk, cách không xa Anapa.

Binh lính của sư đoàn này đã từng tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 8/2014 và sau đó là cuộc chiến chống khủng bố ở Syria thời gian vừa qua.

Các máy bay IL-76 hiện diện ở cùng căn cứ mà trước đó Nga đã triển khai tiểu đoàn tên lửa đất đối S-400 thứ 4.

S-400 Triumph (hay SA-21 Growler theo định danh của NATO) là hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến nhất được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007. Tổ hợp được thiết kế để tấn công các mục tiêu là máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và hành trình. Nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

S-400 có khả năng tấn công các mục tiêu từ khoảng cách 400 km và ở tầm cao lên tới 30 km.

Hoạt động tăng cường binh lính của Nga diễn ra trong bối cảnh ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra cảnh báo sẽ sớm điều động các tàu hải quân đi qua Eo biển Kerch.

Tiêm kích Su-30SM "ghé thăm" vận tải cơ Il-76

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại